VĐV tiêu biểu toàn quốc 2015: Chiến thắng tuyệt đối của Ánh Viên

Kình ngư trẻ Nguyễn Thị Ánh Viên đã giành chiến thắng tuyệt đối trong cuộc bầu chọn Vận động viên tiêu biểu toàn quốc 2015.
VĐV tiêu biểu toàn quốc 2015: Chiến thắng tuyệt đối của Ánh Viên ảnh 1 "Tiểu tiên cá" Ánh Viên đã có một năm 2015 thành công rực rỡ. (Ảnh: Lao động)

Kình ngư trẻ Nguyễn Thị Ánh Viên đã giành chiến thắng tuyệt đối trong cuộc bầu chọn Vận động viên tiêu biểu toàn quốc 2015 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tổng cục Thể dục thể thao; Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Ủy ban Olympic Việt Nam phối hợp tổ chức.

Theo đó, Ánh Viên giành 1.031 bình chọn, vượt xa người đứng thứ hai là Nguyễn Thị Huyền gần 400 phiếu. Bản thân Huyền cũng gây bất ngờ lớn khi vượt qua tay vợt Lý Hoàng Nam - người Việt Nam đầu tiên chiến thắng ở Grand Slam.

Các vị trí còn lại trong danh sách đều khá hợp lý. Sự có mặt của Phan Thị Hà Thanh, Thạch Kim Tuấn, Vũ Thành An, Lê Quang Liêm cũng phản ánh kết quả tốt của các môn thể dục dụng cụ, cử tạ, đấu kiếm và cờ vua trong năm 2015.

Thắng lợi của Ánh Viên tại cuộc bầu chọn vận động viên tiêu biểu là hoàn toàn hợp lý bởi chuỗi thành tích cực kỳ ấn tượng của cô gái trẻ tại các giải đấu. Ánh Viên giành 8 huy chương vàng, phá 8 kỷ lục SEA Games, giành ba chuẩn A Olympic Rio 2016.

Ngoài ra, cô cũng giành một huy chương bạc và một huy chương đồng Cúp bơi lội thế giới. Tạp chí Swimswam điền tên Ánh Viên vào danh sách năm kình ngư châu Á xuất sắc nhất năm 2015.

Việc Ánh Viên thắng tuyệt đối nên thầy của cô là Đặng Anh Tuấn cũng chiếm ưu thế ở hạng mục bầu chọn huấn luyện viên. Với 475 điểm, ông Tuấn vượt xa người đứng thứ hai là huấn luyện viên Vũ Ngọc Lợi tới 173 điểm.

Ở hai hạng mục dành cho vận động viên và huấn luyện viên khuyết tật, Lê Văn Công (cử tạ) và huấn luyện viên Nguyễn Hồng Phúc (cử tạ) là những người chiến thắng.

Cuộc bầu chọn vận động viên, huấn luyện viên tiêu biểu; vận động viên, huấn luyện viên thể thao người khuyết tật xuất sắc năm 2015 được tổ chức đồng loạt tại ba địa điểm là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng vào ngày 12/1 và kết quả được công bố vào hôm nay (13/1).

Đây là hoạt động truyền thống diễn ra hàng năm nhằm tôn vinh những tài năng của Thể thao Việt Nam sau những ngày tập luyện gian khổ và sự nỗ lực cống hiến, mang về những thành tích xuất sắc cho thể thao nước nhà trên đấu trường trong nước và quốc tế.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao Trần Đức Phấn cho biết, năm 2015 là Cuộc bầu chọn lần thứ 38 của Thể thao Việt Nam./.

Vận động viên tiêu biểu toàn quốc 2015 (điểm)
1. Nguyễn Thị Ánh Viên (Bơi lội) - 1.031
2. Nguyễn Thị Huyền (Điền kinh) - 619
3. Lý Hoàng Nam (Quần vợt) - 585
4. Phan Thị Hà Thanh (Thể dục dụng cụ) - 501
5. Thạch Kim Tuấn (Cử tạ) - 482
6. Vương Thị Huyền (Cử tạ) - 448
7. Hoàng Xuân Vinh (Bắn súng) - 261
8. Đinh Phương Thành (Thể dục dụng cụ) - 250
9. Lê Quang Liêm (Cờ vua) - 184
10. Vũ Thành An (Đấu kiếm) - 154

Huấn luyện viên tiêu biểu toàn quốc 2015 (điểm)
1. Đặng Anh Tuấn (Bơi lội) - 475
2. Vũ Ngọc Lợi (Điền kinh) - 302
3. Huỳnh Hữu Chí (Cử tạ) - 163
4. Trương Tuấn Hiền (Thể dục dụng cụ) - 137
5. Dương Thị Ngọc (Cử tạ) - 116

Vận động viên khuyết tật xuất sắc nhất toàn quốc 2015
1. Lê Văn Công (Cử tạ) - 418
2. Trịnh Thị Bích Như (Bơi lội) - 307
3. Võ Thanh Tùng (Bơi lội) - 256
4. Nguyễn Thị Thủy (Điền kinh) - 115
5. Nguyễn Thành Trung (Bơi lội) - 82

Huấn luyện viên người khuyết tật tiêu biểu toàn quốc 2015
1. Nguyễn Hồng Phúc (Cử tạ) - 261
2. Đổng Quốc Cường (Bơi lội) - 217
3. Trần Thanh Hoàng (Điền kinh) - 140
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục