"VĐV vàng" của Việt Nam trong ngày thi đấu thứ 8

Dù đã thi đấu hết sức mình ở ngày thi đấu thứ 8 nhưng Việt Nam vẫn bị Thái giành lại vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương.
Dù các vận động viên Việt Nam đã thi đấu hết sức mình và giành thêm được 9 tấm huy chương vàng (HCV) ở ngày thi đấu chính thức thứ 8 nhưng chúng ta vẫn bị đoàn Thái Lan giành lại vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương. Tính đến hết ngày hôm qua (19/11), Indonesia vẫn dẫn đầu với 140 HCV trên tổng số 355 huy chương các loại, nghĩa là cũng chỉ còn cách 10 HCV so với chỉ tiêu của họ. Thái Lan đứng thứ hai với 85 HCV (tổng số 254) còn Việt Nam xếp thứ 3 với 80 HCV, 77 HCB và 82 HCĐ (tổng số là 239). Cùng nhìn lại những gương mặt đã đem về những tấm HCV quý giá cho Việt Nam ở ngày thi đấu thứ 8:
"VĐV vàng" của Việt Nam trong ngày thi đấu thứ 8 ảnh 1
Cơ thủ Nguyễn Quốc Nguyện HCV bi da nội dung 3 băng

"VĐV vàng" của Việt Nam trong ngày thi đấu thứ 8 ảnh 2
Dương Thị Huyền Trang đoạt HCV nội dung vòi hơi chân vịt 100m nữ

"VĐV vàng" của Việt Nam trong ngày thi đấu thứ 8 ảnh 3
Nguyễn Mai Phương vui mừng với chiếc HCV nội dung Trường quyền nữ

"VĐV vàng" của Việt Nam trong ngày thi đấu thứ 8 ảnh 4

"VĐV vàng" của Việt Nam trong ngày thi đấu thứ 8 ảnh 5
Nguyễn Trung Kiên đoạt HCV nội dung vòi hơi chân vịt 100m nam


"VĐV vàng" của Việt Nam trong ngày thi đấu thứ 8 ảnh 6
Nguyễn Thị Thương đoạt HCV nội dung vòi hơi chân vịt 800m nữ

(Ảnh: Quốc Khánh-Quang Nhựt/TTXVN)

Huy Đồng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục