Vệ sĩ chính của cố Chủ tịch Trung Quốc Mao Trạch Đông qua đời

Tân Hoa xã dẫn tin từ Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết ông Uông Đông Hưng, sinh năm 1916, đã trút hơi thở cuối cùng ở Bắc Kinh vào lúc 5 giờ 30 sáng.
Vệ sĩ chính của cố Chủ tịch Trung Quốc Mao Trạch Đông qua đời ảnh 1Ông Uông Đông Hưng đã theo bảo vệ chủ tịch Trung Quốc Mao Trạch Đông từ 1947 đến 1976 (Nguồn: SCMP)

Truyền thông Trung Quốc hôm 21/8 cho biết, vệ sĩ chính của cố Chủ tịch Trung Quốc Mao Trạch Đông đã qua đời vào cùng ngày, hưởng thọ 99 tuổi.

Tân Hoa xã dẫn tin từ Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết ông Uông Đông Hưng, sinh năm 1916, đã trút hơi thở cuối cùng ở Bắc Kinh vào lúc 5 giờ 30 sáng.

Bản tin ca ngợi ông Uông là "một Đảng viên sáng ngời, chiến sĩ trung thành với lý tưởng cộng sản, một nhà cách mạng vô sản."

Ông Uông là người đứng đầu đội vệ sĩ riêng của Chủ tịch Mao, chỉ huy Trung đoàn Đặc biệt 8341 trong nhiều thập kỷ .

"Tôi không tin tưởng nhiều người nên thường cắt cử Đông Hưng theo sát bên mình," tờ Tuần báo Phương Nam dẫn lại lời Chủ tịch Mao từng nói về ông Uông.

Vào tháng 10/1976, một tháng sau khi Chủ tịch Mao qua đời, ông Uông đã đóng vai trò quan trọng trong cuộc lật đổ nhóm "Tứ nhân bang" (Bè lũ bốn tên).

Ông Uông được thăng chức phó Chủ tịch Đảng vào một năm sau đó nhưng bị buộc phải từ chức năm 1980 khi nhà lãnh đạo Đặng Tiểu Bình tiến hành cải tổ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục