Vệ tinh giám sát hạt nhân

Hợp tác giám sát các nhà máy điện hạt nhân từ vũ trụ

Ukraine và Nhật Bản đã công bố kế hoạch hợp tác phóng vệ tinh để giám sát hai nhà máy điện hạt nhân Chernobyl và Fukushima.
Ukraine và Nhật Bản đã lập kế hoạch hợp tác phóng vệ tinh giám sát hai nhà máy điện hạt nhân Chernobyl và Fukushima.

Kế hoạch này được công bố sau cuộc gặp giữa Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Fumio Kishida với người đồng cấp Ukraine Leonhid Kozhar tại Kiev ngày 26/8.

Dự án sẽ được thực hiện giữa trường Đại học Tokyo và Cơ quan vũ trụ quốc gia Ukraine. Theo dự án, cho đến năm 2014, hai nước sẽ dùng tên lửa đẩy của Ukraine phóng lên không gian 8 vệ tinh giám sát nhỏ do Nhật Bản chế tạo với các bộ cảm biến gắn trên các vệ tinh mini này có thể theo dõi mức độ phóng xạ tại khu vực xung quanh hai nhà máy điện hạt nhân.

Hình ảnh mặt đất được vệ tinh chụp hai giờ một lần từ độ cao gần 600km, vệ tinh cũng thu nhận các tín hiệu từ các thiết bị cảm ứng đặt trên mặt đất tại khu vực có độ nhiễm xạ vượt mức cho phép.

Sự cố dẫn đến rò rỉ phóng xạ tại nhà máy điện hạt nhân Chernobyl năm 1986 và Fukushima năm 2011 là hai tai nạn hạt nhân lớn nhất trên thế giới cho đến nay, được Liên hợp quốc xếp hạng cao nhất 7/7 về độ thảm họa./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục