Vệ tinh Hàn Quốc không đi vào quỹ đạo dự kiến

Tên lửa vũ trụ đầu tiên của Hàn Quốc phóng đã đưa vệ tinh khoa học vào quỹ đạo ở độ cao 360km so với mặt nước biển, cao hơn so với vị trí quỹ đạo dự kiến ban đầu.
Tên lửa vũ trụ đầu tiên của Hàn Quốc phóng chiều 25/8 đã đưa vệ tinh khoa học vào quỹ đạo ở độ cao 360km so với mặt nước biển, cao hơn so với vị trí quỹ đạo dự kiến ban đầu.

Chỉ 8 phút sau khi tên lửa KSLV-1 rời bệ phóng, vệ tinh khoa học đã tách khỏi tầng thứ hai của tên lửa. Theo dự kiến, vệ tinh phải được đặt vào quỹ đạo ở độ cao 302km so với mặt nước biển.

Bộ trưởng Khoa học Hàn Quốc Ahn Byung-man cho biết các nhà khoa học đang tìm nguyên nhân vệ tinh lại đi vào quỹ đạo cao hơn quỹ đạo dự kiến.

Tên lửa KSLV-1 được phóng vào lúc 17 giờ (giờ địa phương), tức 15 giờ chiều giờ Hà Nội, từ Trung tâm vũ trụ Naro, cách thủ đô Seoul khoảng 485km về phía Nam./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục