Vệ tinh RISAT-1 của Ấn Độ đi vào quỹ đạo đã định

Ngày 28/4, vệ tinh cảm ứng từ xa RISAT-1 mà Ấn Độ phóng lên quỹ đạo hôm 26/4 bằng tên lửa đẩy đã bay vào quỹ đạo dự tính ở độ cao 536km.
Đài Tiếng nói nước Nga dẫn thông cáo báo chí của Tổ chức nghiên cứu không gian Ấn Độ (ISRO) cho biết ngày 28/4, vệ tinh cảm ứng từ xa RISAT-1 mà Ấn Độ phóng lên quỹ đạo hôm 26/4 vừa qua bằng tên lửa đẩy đã bay vào quỹ đạo dự tính ở độ cao 536 km.

Người đứng đầu ISRO, ông K. Radhakrishnan nhận định vụ phóng vừa qua là "một thành công lớn của Ấn Độ."

Vệ tinh này có thể được sử dụng để theo dõi từ không gian sự phát triển của các cơn bão, dự báo thiên tai và đánh giá tình hình nông nghiệp.

Những hình ảnh do RISAT-1 chụp được sẽ giúp các chuyên gia ở Trái Đất có hình dung rõ ràng về quy mô của thiên tai cũng như mực nước biển dâng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục