Về vấn đề Syria: "Không bạo lực mà chỉ có dân chủ"

Hội nghị Đối thoại dân tộc Syria với mục tiêu giải quyết xung đột bằng biện pháp hòa bình khai mạc ngày 18/11 tại thủ đô của Iran.
Hội nghị Đối thoại dân tộc Syria với mục tiêu giải quyết xung đột bằng biện pháp hòa bình đã khai mạc ngày 18/11 tại thủ đô Tehran của Iran.

Khoảng 200 đại biểu đại diện cho các nhóm sắc tộc Syria, dân tộc thiểu số và nhóm đối lập cùng các đại biểu của Chính phủ và Quốc hội Syria đã tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, Ngoại trưởng Iran Ali-Akbar Salehi nhấn mạnh rằng với khẩu hiệu "Không bạo lực mà chỉ có dân chủ," hội nghị có thể được coi là một bước tiến lớn trong giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay ở Syria.

Ông tuyên bố sáng kiến của Iran, với trọng tâm là đối thoại và tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa những người Syria, là sự đáp trả mạnh mẽ đối với những kế hoạch can thiệp của nước ngoài cũng như đối với hành động của các nhóm vũ trang vô trách nhiệm đã cướp đi sinh mạng của nhiều người vô tội và phá hủy nền văn minh lâu đời của Syria.

[Cần ưu tiên dứt bạo lực tại Syria hơn là lập liên minh]


Phát biểu tại hội nghị, Đại sứ Nga tại Iran Leon Jagarian khẳng định Mátxcơva luôn kêu gọi các bên ở Syria tiến hành đối thoại dân tộc để đẩy mạnh các nỗ lực chính trị giải quyết khủng hoảng.

Phía Nga cũng bày tỏ lo ngại về việc tình hình Syria ngày càng xấu đi và tiếp tục lan ra nhiều khu vực khác ở nước này.

Đại sứ Jagarian cho rằng các nhóm vũ trang cực đoan đã góp phần làm xấu thêm tình hình ở quốc gia Arập này. Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cần đưa ra lập trường cứng rắn đối với những hành động khủng bố ở Syria.

Ông Jagarian còn cho biết Mátxcơva tin tưởng đối thoại giữa các nhóm đối lập và Chính phủ Syria sẽ được tiến hành mà không cần sự can thiệp của bên ngoài.

Tuyên bố Geneva phải là cơ sở cho các cuộc thương lượng giữa các bên ở Syria, có như vậy mới có thể chấm dứt được những âm mưu và hành động khủng bố ở quốc gia này.

Bất cứ thỏa thuận nào khác ngoài Tuyên bố Geneva đều không thể mang lại kết quả và sẽ làm suy yếu vai trò của Liên hợp quốc cũng như Hội đồng Bảo an.

Đại sứ Nga cho biết phía Nga sẽ hỗ trợ đặc phái viên chung của Liên hợp quốc và Liên đoàn Arập (AL) tổ chức cuộc đối thoại giữa các bên ở Syria.

Mátxcơva nhận định tình hình ở Syria chỉ có thể được cải thiện bằng con đường hòa bình, và Nga sẽ tiếp tục nỗ lực theo chiều hướng này ở tất cả các cấp để giải quyết cuộc khủng hoảng Syria./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục