Vedan bồi thường người dân Đồng Nai 119 tỷ đồng

Vedan chấp nhận bồi thường thiệt hại cho nhân dân Long Thành, Nhơn Trạch 119 tỷ đồng như tính toán của Viện Môi trường-Tài nguyên.
Chiều 11/8, Tổng Giám đốc Công ty Vedan Việt Nam Yang Kun Hsiang đã ký văn bản gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, về việc bồi thường thiệt hại cho nông dân hai huyện Long Thành và Nhơn Trạch, do hành vi gây ô nhiễm môi trường của công ty này gây ra.

Công văn nêu rõ: “Được sự thống nhất của Hội đồng quản trị, chúng tôi đồng ý tiến hành thực hiện bồi thường thiệt hại cho nhân dân bị ảnh hưởng thuộc 4 xã của huyện Long Thành và Nhơn Trạch với số tiền là trên 119 tỷ đồng như theo tính toán của Viện Môi trường và Tài nguyên.”

Phía Công ty Vedan cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai giao cho các cơ quan chức năng thống nhất thương lượng số tiền nói trên với người dân bị thiệt hại, và thông báo cho Vedan để giải quyết bồi thường cho người dân.

Vedan cũng đề nghị được thanh toán khoản tiền trên thành 2 đợt. Đợt một Vedan sẽ chuyển 50% số tiền 119 tỷ đồng trong vòng 7 ngày, kể từ ngày thông báo bằng văn bản của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai. Đợt hai sẽ chuyển từ ngày 10 đến 14/1/2011, nhưng phải có sự bảo lãnh của ngân hàng để đảm bảo việc thanh toán theo quy định.

Trong văn bản mà Vedan gửi cho tỉnh Đồng Nai, công ty này cũng cho rằng: “Số tiền bồi thường của Công ty Vedan nói trên là toàn bộ số tiền bồi thường cho người dân bị thiệt hại của tỉnh Đồng Nai từ thời điểm hiện nay trở về trước trên lưu vực sông Thị Vải của tỉnh Đồng Nai.”

Như vậy, sau khoảng hai năm kể từ ngày công ty Vedan bị bắt quả tang xả nước thải độc hại ra môi trường, khiến hàng ngàn người dân của Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu bị thiệt hại nặng nề và dòng sông Thị Vải bị ô nhiễm nghiêm trọng, thì đến nay doanh nghiệp này mới chấp nhận bồi thường thiệt hại theo đúng yêu cầu mà các tỉnh đưa ra.

Theo đó, Vedan đã chấp nhận bồi thường cho nông dân huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh số tiền 45,7 tỷ đồng; nông dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là 53,6 tỷ đồng và nông dân Đồng Nai số tiền 119 tỷ đồng.

Trong một diễn biến liên quan, hôm nay (11/8), các đoàn luật sư của Đồng Nai vẫn tiếp tục làm việc tại các huyện Long Thành và Nhơn Trạch để trợ giúp về pháp lý, hỗ trợ những người dân bị thiệt hại hoàn tất các hồ sơ để khởi kiện công ty Vedan ra tòa.

Đến thời điểm hiện nay đã có trên 1.200 hồ sơ khởi kiện của người dân được hoàn tất để chuyển lên tòa án./.

Sỹ Tuyên (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục