Vedan "cò kè" mức hỗ trợ nông dân bị thiệt hại

Được yêu cầu bồi thường cho nông dân Bà Rịa-Vũng Tàu hơn 53 tỷ đồng, tuy nhiên Vedan đưa ra mức 2,4 tỷ rồi nâng lên thành 10 tỷ đồng.
Ngày 2/6, Công ty Vedan Việt Nam (có trụ sở tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) cho biết, đã có văn bản gửi cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đề nghị nâng mức hỗ trợ cho nông dân bị thiệt hại do ô nhiễm môi trường tại địa phương này với số tiền là 10 tỷ đồng.

Trước đó, tại cuộc họp ngày 18/5, giữa đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Công ty Vedan, Ủy ban Nhân dân tỉnh này đã yêu cầu Vedan bồi thường thiệt hại cho 1.255 hộ dân ở huyện Tân Thành với số tiền hơn 53 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Vedan cho rằng con số trên là không có cơ sở và chỉ đưa ra mức hỗ trợ 2,4 tỷ đồng.

Trước đó, Công ty Vedan Việt Nam cũng đã có văn bản gửi các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đề nghị nâng mức hỗ trợ thiệt hại cho nông dân hai huyện Long Thành và Nhơn Trạch từ 7 tỷ đồng lên 15 tỷ đồng.

Sau khi nhận được văn bản đề nghị trên, Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai đã tổ chức họp với Hội Nông dân của các địa phương có thiệt hại và báo cáo sự việc lên lãnh đạo tỉnh Đồng Nai xem xét.

Ngày 1/6, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có văn bản gửi Công ty Vedan và Bộ Tài nguyên và Môi trường, yêu cầu doanh nghiệp này bồi thường thiệt hại cho người dân số tiền 45,7 tỷ đồng cho 839 hộ dân bị thiệt hại.

Tuy nhiên đến thời điểm này, phía Công ty Vedan vẫn chưa có động thái gì về văn bản yêu cầu của  Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh./.

Sỹ Tuyên (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục