VEF nỗ lực đưa nghiên cứu sinh Việt sang học ở Mỹ

Từ 2003 đến nay, Quỹ Giáo dục Việt Nam (VEF) đã đưa 423 nghiên cứu sinh Việt Nam sang học tập tại 84 trường đại học hàng đầu tại Mỹ.
Ngày 8/8, phát biểu tại buổi giao lưu với báo chí tại Thành phố Hồ Chí Minh, ông Steven Pappas, đại diện Bộ Giáo dục Mỹ, thành viên Hội đồng Quản trị Quỹ Giáo dục Việt Nam (VEF) cho biết quỹ này đang tập trung nỗ lực để có thể đưa thêm nhiều nghiên cứu sinh Việt Nam sang học tập tại Mỹ theo Chương trình học bổng của VEF.

Từ 2003 đến nay, VEF đã đưa 423 nghiên cứu sinh Việt Nam sang học tập tại 84 trường đại học hàng đầu tại Mỹ, phần lớn theo chương trình đào tạo bậc tiến sỹ.

Quỹ cũng đã đưa 38 tiến sỹ của Việt Nam qua Mỹ tham gia các chương trình sau tiến sỹ và tài trợ cho 22 giáo sư Mỹ sang Việt Nam giảng dạy.

Giáo sư Kenneth C.Burtis, thành viên của nhóm 10 nhà khoa học và giáo sư Mỹ đang ở Việt Nam để tuyển chọn 45 suất học bổng của VEF năm học 2013, tin tưởng rằng chương trình học bổng của VEF, đưa những sinh viên xuất sắc sang học tại Mỹ sau đó trở về Việt Nam làm việc, sẽ tích cực góp phần vào việc tăng cường mối quan hệ hợp tác song phương giữa Mỹ và Việt Nam.

VEF là sáng kiến của Quốc hội Mỹ và là một tổ chức thuộc Chính phủ Mỹ. Hội đồng Quản trị VEF gồm 13 thành viên, trong đó có 2 thượng nghị sỹ, 2 hạ nghị sỹ, ba thành viên trong Chính phủ Mỹ và 6 thành viên khác do Tổng thống Mỹ bổ nhiệm, trong số này có 4 người Mỹ gốc Việt.

Đây là năm thứ 10, VEF hoạt động tại Việt Nam./.

Hà Huy Hiệp (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục