Vén màn bí ẩn vụ y tá chăm công nương Anh tự sát

Nữ y tá chăm sóc công nương Anh Catherine, vợ Hoàng tử William, đã tự sát bằng cách treo cổ và có để lại lời nhắn trước khi chết.
Y tá người Anh gốc Ấn Độ Jacintha Saldanha – người làm việc trong bệnh viện nơi khám thai cho công nương Catherine, vợ hoàng tử Anh William - đã treo cổ tự vẫn, có các vết thương ở cổ tay và để lại ba lời nhắn. Đây là kết quả điều tra sơ bộ của cảnh sát Anh công bố ngày 13/12. Một đồng nghiệp và một nhân viên bảo vệ đã tìm thấy Saldanha, 46 tuổi, tại khu vực dành cho y tá gần bệnh viện tư King Edward VII tại trung tâm London vào ngày thứ Sáu tuần trước. Saldanha, đã có hai con, thiệt mạng ba ngày sau khi cô chuyển cho đồng nghiệp một cuộc gọi giả danh Hoàng gia Anh để moi tin của Kate từ một đài phát thanh ở Sydney, Australia. Thanh tra cảnh sát cấp cao James Harman nói cuộc điều tra “không phát hiện thấy điều gì khả nghi” xung quanh cái chết của cô y tá cho thấy không ai có liên quan. “Một đồng nghiệp và một bảo vệ tìm thấy Jacintha Saldanha đã treo cổ. Cũng có những vết thương ở cổ tay cô,” ông Harman nói. Hai lời nhắn được tìm thấy trong phòng cô cùng một số đồ đạc, nhưng cảnh sát chưa cho biết nội dung của những lời nhắn. Cảnh sát cũng sẽ kiểm tra các cuộc điện thoại và thư điện tử của Saldanha để tìm hiểu thêm về cái chết. Gia đình Saldanha, gồm chồng cô Benedict Barboza và hai con nhỏ hiện đang sống ở Bristol tây nam Anh, dự định sẽ chuyển thi thể cô về Ấn Độ. Lễ tang cô dự kiến tổ chức trong tuần này. Một thánh lễ cho Saldanha cũng sẽ được cử hành tại tu viện Westminster, London, nhà thờ Công giáo La Mã chính ở Anh, vào ngày thứ Bảy. Tòa án Westminster đã mở phiên điều trần phục vụ điều tra vào ngày thứ Năm. Một phiên điều trần đầy đủ sẽ diễn ra ngày 26/3/2013 để cung cấp thêm chi tiết về cái chết của Saldanha. Tại Anh, các cuộc điều tra có tòa án giám sát được tổ chức khi xảy ra những cái chết không thể giải thích, tự sát hoặc ngộ sát. Cơ quan quản lý truyền thông và thông tin Australia (ACMA) ngày thứ Năm nói họ sẽ điều tra đài phát thanh 2Day FM ở Sydney nơi hai phóng viên thực hiện cuộc gọi giả danh làm việc. Đài phát thanh đã hứa sẽ chi ít nhất 500.000 AUD (523.600 USD) để giúp đỡ gia đình nạn nhân, nhưng nghị sĩ người Anh Keith Vaz, được coi là người phát ngôn không chính thức cho gia đình Saldanha, nói như vậy là chưa đủ.
Vén màn bí ẩn vụ y tá chăm công nương Anh tự sát ảnh 1
Tại Anh, các cuộc điều tra có tòa án giám sát được tổ chức khi xảy ra những cái chết không thể giải thích, tự sát hoặc ngộ sát (Nguồn: AFP)
Cặp vợ chồng hoàng gia William-Kate hiện đang chờ đứa con đầu lòng. Trong một diễn biến khác, quy định mới của hoàng gia đã chấm dứt việc ưu tiên thừa kế cho nam giới được công bố ngày thứ Năm, có nghĩa là con đầu lòng của William và Kate có thể là người kế vị ngai vàng nước Anh dù là con trai hay con gái./.
Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục