Venezuela: Ba nghị sỹ chống chính phủ tuyên thệ tại quốc hội

Ba nghị sỹ bổ sung này đã nâng tổng số ghế đối lập trong quốc hội lên 2/3, tức là đa số tuyệt đối có thể cho phép họ phế truất ông Maduro thông qua các phương tiện hiến pháp.
Venezuela: Ba nghị sỹ chống chính phủ tuyên thệ tại quốc hội ảnh 1Quốc hội mới của Venezuela. (Ảnh: Reuters)

Theo AFP, ngày 6/1, trong động thái thách thức Tổng thống Nicolas Maduro, Quốc hội do phe đối lập kiểm soát của Venezuela đã tổ chức cho 3 nghị sỹ chống chính phủ tuyên thệ, bất chấp lệnh của tòa án tối cao cấm những người này theo yêu cầu của chính phủ, qua đó khẳng định đa số tuyệt đối vốn có thể cho họ quyền phế truất tổng thống.

Ba nghị sỹ bổ sung này đã nâng tổng số ghế đối lập trong quốc hội lên 2/3, tức là đa số tuyệt đối có thể cho phép họ phế truất ông Maduro thông qua các phương tiện hiến pháp.

Trong động thái phản ứng, cựu Chủ tịch Quốc hội Diosdado Cabello, nhân vật số 2 trong ban lãnh đạo của Tổng thống Maduro, cho rằng việc bổ nhiệm 3 nghị sỹ này đã "vi phạm trắng trợn hiến pháp" và tố cáo Quốc hội hiện tại "là một thực thể bất hợp pháp"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục