Venezuela bác bỏ cáo buộc về nhân quyền của Tổng thống Argentina

Đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất Venezuela (PSUV) đã lên tiếng bác bỏ tuyên bố của Tổng thống đắc cử Argentina Mauricio Macri rằng Venezuela vi phạm nhân quyền.
Venezuela bác bỏ cáo buộc về nhân quyền của Tổng thống Argentina ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: publicbroadcasting)

Ngày 24/11, Đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất Venezuela (PSUV) cầm quyền đã lên tiếng bác bỏ tuyên bố của Tổng thống đắc cử Argentina Mauricio Macri liên quan tới việc khai trừ nước này khỏi Khối thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur) do vi phạm nhân quyền.

Thông cáo ra cùng ngày của PSUV cho rằng ông Macri đã can thiệp vào công việc nội bộ của Venezuela và làm ảnh hưởng tới cuộc bầu cử Quốc hội sẽ diễn ra vào ngày 6/12 tới tại nước này.

PSUV bày tỏ “thật đáng tiếc” cho việc một tổng thống Mỹ Latinh bắt đầu nhiệm kỳ của mình bằng thái độ đối lập với tinh thần đoàn kết và hội nhập khu vực đã được thực thi từ đầu thế kỷ 21.

PSUV tố cáo hành động này của ông Marcri gây chia rẽ ở khu vực Nam Mỹ.

Chỉ một ngày sau khi đắc cử hôm 22/11, ông Macri tuyên bố sẽ yêu cầu Mercosur khai trừ Venezuela do những vi phạm về nhân quyền “rõ ràng và hiển nhiên” ở quốc gia này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục