Venezuela bác bỏ tin phát triển vũ khí hạt nhân

Ngoại trưởng Venezuela Nicolas Maduro đã bác bỏ thông tin về việc nước này có kế hoạch phát triển chương trình vũ khí hạt nhân.
Ngoại trưởng Venezuela Nicolas Maduro ngày 9/10 đã bác bỏ thông tin về việc nước này có kế hoạch phát triển chương trình vũ khí hạt nhân.

Ông Maduro khẳng định Chính phủ Venezuela hoàn toàn chống lại việc sử dụng vũ khí hạt nhân và sẽ chỉ phát triển những chương trình sử dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình.

Theo ông Maduro, Venezuela có quyền phát triển năng lượng nguyên tử, bởi đây là một giải pháp thay thế để sản xuất nhiên liệu sạch trong tương lai của loài người, giống như năng lượng gió, bởi một ngày nào đó những mỏ dầu trên thế giới sẽ cạn kiệt.

Ông cũng nêu rõ một quốc gia duy nhất trên thế giới sử dụng năng lượng hạt nhân để tấn công một nước khác đó là Mỹ, khi đề cập tới các quả bom nguyên tử mà Mỹ đã ném xuống Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản năm 1945.

Tuyên bố trên của Ngoại trưởng Venezuela được đưa ra sau khi báo chí Mỹ bình luận về khả năng Iran đang giúp đỡ quốc gia Nam Mỹ xác định trữ lượng urani./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục