Venezuela bác bỏ tuyên bố của Mỹ về kết quả bầu cử thống đốc bang

Chính phủ Venezuela bác bỏ tuyên bố của Mỹ về cuộc bầu cử thống đốc bang, đồng thời tố cáo Nhà Trắng không muốn thừa nhận ý nguyện của người dân nước này.
Venezuela bác bỏ tuyên bố của Mỹ về kết quả bầu cử thống đốc bang ảnh 1Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 16/10, Chính phủ Venezuela đã bác bỏ tuyên bố của Mỹ về cuộc bầu cử thống đốc bang diễn ra hôm 15/10 vừa qua, đồng thời tố cáo Nhà Trắng không muốn thừa nhận ý nguyện của người dân nước Nam Mỹ này.

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Venezuela nêu rõ, những tuyên bố của Nhà Trắng không làm chính phủ cũng như người dân nước Nam Mỹ ngạc nhiên bởi điều tương tự đã luôn diễn ra trong những năm gần đây. Washington chưa bao giờ công nhận các kết quả bầu cử tại Venezuela trong thời gian qua.

[Mỹ Latinh đánh giá cao kết quả bầu cử thống đốc bang ở Venezuela]

Phản ứng của Caracas được đưa ra sau khi người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert lên án cuộc bầu cử tại Venezuela là không công bằng và không tự do, đồng thời khẳng định Chính phủ Mỹ sẽ hỗ trợ người dân nước này tìm cách khôi phục nền dân chủ. Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley tuyên bố tiến trình bầu cử cần phải được giám sát.

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Venezuela cũng tố cáo Mỹ thúc đẩy có hệ thống chiến dịch tấn công, đe dọa và can thiệp vào công việc nội bộ của Caracas, và kịch liệt lên án sự đe dọa của Chính phủ Tổng thống Donald Trump. Venezuela khẳng định hệ thống bầu cử nước này hoàn toàn minh bạch./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục