Venezuela bán trái phiếu chính phủ để đổi ngoại tệ

Các ngân hàng Venezuela có thể bán trái phiếu chính phủ để đổi lấy USD nếu được sự chấp thuận của Ngân hàng Trung ương nước này.
Ngày 7/6, Chính phủ Venezuela và Ngân hàng Trung ương nước này đã công bố những quy định mới trong giao dịch trái phiếu, vốn đã trở thành một công cụ quan trọng đối với giao dịch ngoại tệ tại quốc gia Nam Mỹ này.

Theo quy định mới, các ngân hàng Venezuela có thể bán trái phiếu chính phủ của các nhà đầu tư để đổi lấy đồng USD. Song, điều kiện đi kèm là các thể chế tài chính này phải được sự chấp thuận của Ngân hàng Trung ương Venezuela, được trao thẩm quyền đặc biệt đối với thị trường trái phiếu.

Hệ thống giao dịch mới cũng cho phép Ngân hàng trung ương thanh tra các ngân hàng để đảm bảo rằng các quy định mới được tuân thủ triệt để. Ngân hàng trung ương sẽ công bố các mức giá được phép giao dịch trên website của mình.

Những quy định mới về hoạt động trên thị trường trái phiếu trên được công bố ba tuần sau khi Chính phủ Venezuela tạm ngừng mọi giao dịch trên nhằm ngăn chặn đà mất giá của động nội tệ bolivar trên thị trường trái phiếu. Chính phủ hiện vẫn duy trì chính sách kiểm soát tiền tệ nghiêm ngặt và đưa ra các tỷ giá trao đổi ngoại tệ chính thức.

Tuy nhiên, thị trường các trái phiếu được định giá bằng đồng USD, nơi người dân có thể dùng đồng bolivar để giao dịch, đã trở thành công cụ hợp pháp để giao dịch tiền tệ và trở thành nguồn cung ngoại tệ mạnh cho các doanh nghiệp không mua được USD với tỷ giá chính thức thấp hơn của nhà nước.

Trước khi chính phủ can thiệp, tỷ giá giữa đồng bolivar/USD tại thị trường đã giảm một nửa so với tỷ giá chính thức của nhà nước là 1USD đổi 4,3 bolivar đối với các hàng hóa không thiết yếu.

Ngân hàng của Chính phủ Venezuela chỉ cung cấp USD cho các doanh nghiệp nhập khẩu các hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu trong nước. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp đã tìm đến thị trường trái phiếu để có ngoại tệ mạnh khi không được ngân hàng nhà nước chấp thuận.

Chính phủ Venezuela cho rằng các giao dịch đầu cơ là nguyên nhân dẫn tới việc đồng bolivar mất giá và các cơ quan chức năng đã nhập cuộc, kiểm soát hoạt động của 36 công ty môi giới trong khi tiến hành cuộc điều tra sâu rộng về các cáo buộc liên quan tới vi phạm nguyên tắc kiểm soát tiền tệ và những quy định khác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục