Venezuela bắt giữ công dân Mỹ kích động "nội chiến"

Venezuela vừa bắt giữ một công dân Mỹ bị cáo buộc cấp tiền cho các cuộc biểu tình của sinh viên phe đối lập sau cuộc bầu cử tổng thống vừa qua.
Tổng thống Venezuela, Nicolas Maduro, cho biết ông đã ra lệnh cho Bộ trưởng nội vụ, tư pháp và hòa bình Miguel Rodríguez Torres bắt giữ một công dân Mỹ có dính líu tới các kế hoạch gây bất ổn do lực lượng cực hữu Venezuela tiến hành sau cuộc bầu cử tổng thống ngày 14/4 vừa qua.

Phát biểu trong một cuộc họp báo, Bộ trưởng Torres thông báo từ tháng Mười năm ngoái, Cơ quan tình báo quốc gia Venezuela bắt đầu điều tra một chiến dịch mang tên Kết nối tháng Tư, qua đó phát hiện một người Mỹ có tên Timothy Hallet Tracy có quan hệ chặt chẽ với nhóm sinh viên cực hữu của Venezuela.

Bộ trưởng nêu rõ mục tiêu của chiến dịch trên là kích động các lực lượng đối lập biểu tình không công nhận kết quả bầu cử tổng thống, vì biết trước là sẽ thất bại, tạo ra tình trạng nội chiến nhằm tạo cớ cho nước ngoài can thiệp vào Venezuela.

Kết quả theo dõi cho thấy Tracy - có thể là thành viên của một tổ chức tình báo- đã xâm nhập được vào các nhóm cách mạng để nhận được sự che chở. Đối tượng này được một số tổ chức phi chính phủ tài trợ. Phía Venezuela có bằng chứng về sự tham gia của nhân vật này vào kế hoạch gây bất ổn trên.

Tracy bị bắt hôm 24/4 tại sân bay quốc tế Maiquetia khi đang tìm cách rời khỏi quốc gia Nam Mỹ này.

Trong một vụ lục soát đêm 24/4 tại nơi Tracy trú ngụ, các nhà chức trách Venezuela đã tịch thu hơn 500 clip do chính các lực lượng cánh hữu quay cho thấy một phần của chiến dịch Kết nối tháng Tư.

Bộ trưởng đã giới thiệu một số trong những clip, trong đó cho thấy nhóm sinh viên cực hữu yêu cầu Tracy trả tiền để tham gia hoạt động chống chính phủ. Một  clip khác cho thấy tướng về hưu Antonio Rivero, lãnh đạo của đảng đối lập có tên Ý nguyện nhân dân, hướng dẫn thanh niên biểu tình hôm 15/4 tại quảng trường Altamira ở thủ đô Caracas.

Cùng ngày, Tổng thống Nicolas Maduro đã chỉ thị cho Bộ trưởng Torres bắt tất cả các đối tượng tham gia các hoạt động bạo lực xuất hiện trong các clip trên, đồng thời kêu gọi nhân dân cảnh giác trước các kế hoạch phá hoại hòa bình mà cánh hữu vẫn rắp tâm thực hiện.

Sau khi Hội đồng bầu cử quốc gia chính thức tuyên bố ông Maduro thắng cử với kết quả sít sao, dưới sự hiệu triệu của cựu ứng viên tổng thống Henrique Capriles, lực lượng đối lập đã tiến hành các cuộc biểu tình phản đối kết quả bầu cử kể từ ngày 15/4, gây ra cái chết của 9 người và làm gần 80 người bị thương./.

Quang Sơn/Buenos Aires (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục