Venezuela: Biểu tình bạo loạn khiến ít nhất 26 người thiệt mạng

Theo OVCS, các cuộc biểu tình bạo loạn chống chính phủ Venezuela trong những ngày qua đã làm ít nhất 26 người thiệt mạng và hơn 300 người bị cảnh sát bắt giữ.
Venezuela: Biểu tình bạo loạn khiến ít nhất 26 người thiệt mạng ảnh 1 Những người ủng hộ Chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro tuần hành quyết tâm bảo vệ tiến trình Cách mạng tại thủ đô Caracas ngày 23/1/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 24/1, Tổ chức phi chính phủ Quan sát xung đột xã hội của Venezuela (OVCS) cho biết các cuộc biểu tình bạo loạn chống chính phủ trong những ngày qua đã làm ít nhất 26 người thiệt mạng và hơn 300 người bị cảnh sát bắt giữ.

Theo OVCS, thủ đô Caracas là nơi có số người bị thiệt mạng nhiều nhất với 7 người, trong khi đó số còn lại được ghi nhận tại các bang Bolívar, Portuguesa, Táchira, Barinas, Amazonas, Monagas và Yaracuy.

Những vụ đụng độ giữa người biểu tình và lực lượng an ninh vẫn tiếp diễn tại các khu dân nghèo ở phía tây thủ đô Caracas, hàng chục xe ôtô và nhiều cửa hàng hai bên đường đã bị những đối tượng quá khích đốt phá.

[EC không công nhận thủ lĩnh đối lập J.Guaido là Tổng thống Venezuela]

Các cuộc biểu tình bắt đầu nổ ra hôm đầu tuần khi xảy ra vụ nổi dậy của một nhóm binh sỹ thuộc Lực lượng phòng vệ quốc gia và lên tới đỉnh điểm vào ngày 23/1 khi phe đối lập huy động một cuộc biểu tình quy mô lớn để bày tỏ sự ủng hộ đối với "Tổng thống lâm thời tự phong" Juan Guaido.

Trong khi đó, theo Reuters, cùng ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ ra lệnh một số nhân viên Chính phủ Mỹ rời khỏi Venezuela, đồng thời khuyến cáo các công dân Mỹ cân nhắc rời khỏi quốc gia Nam Mỹ này.

Trong một cảnh báo về an ninh, Đại sứ quán Mỹ tại Caracas cho biết, các nhân viên Chính phủ không khẩn cấp của Mỹ đã được lệnh rời khỏi Venezuela và các công dân Mỹ cần "thật sự cân nhắc" ra khỏi nước Mỹ Latinh khi các chuyến bay thương mại vẫn còn hoạt động.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Washington và cho các nhân viên Đại sứ quán Mỹ 3 ngày để rời khỏi nước này sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 23/1 công nhận Chủ tịch Quốc hội Venezuela làm tổng thống./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.