Venezuela bổ sung quyền hạn để đối phó âm mưu lật đổ chính phủ

Chính phủ Venezuela ra công báo về việc thực thi quyết định gia hạn Sắc lệnh tình trạng khẩn cấp kinh tế, trong đó bổ sung thêm một số quyền hạn để đối phó âm mưu lật đổ chính phủ.
Venezuela bổ sung quyền hạn để đối phó âm mưu lật đổ chính phủ ảnh 1Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. (Nguồn: infobae)

Theo THX, Chính phủ Venezuela ngày 16/5 ra công báo về việc thực thi quyết định gia hạn Sắc lệnh tình trạng khẩn cấp kinh tế mà Tổng thống Nicolas Maduro công bố hôm 13/5, trong đó bổ sung thêm một số quyền hạn mới nhằm đối phó với âm mưu của các lực lượng trong và ngoài nước hòng lật đổ chính phủ.

Sắc lệnh mới gồm 12 điều, nhằm bảo vệ các quyền về kinh tế-xã hội của người dân và khái quát các hành động để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Sắc lệnh sẽ có hiệu lực trong 60 ngày, sau khi đã được gia hạn hai tháng hồi giữa tháng 3.

Văn bản này sẽ được trình lên Quốc hội, hiện do phe đối lập kiểm soát, để thông qua trong vòng 8 ngày.

Hồi tháng Một, Venezuela đã ban bố sắc lệnh tình trạng khẩn cấp kinh tế kéo dài 60 ngày, trong bối cảnh giá dầu lao dốc, lạm phát gia tăng và thiếu hụt hàng hóa nghiêm trọng.

Biện pháp này từng được gia hạn thêm 60 ngày hôm 14/3 vừa qua do cuộc khủng hoảng kinh tế mà Venezuela đang phải đối mặt không có dấu hiện cải thiện./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục