Venezuela buộc tội thủ lĩnh đối lập kích động bạo lực

Venezuela chính thức buộc tội thủ lĩnh đối lập Leopoldo Lopez kích động bạo lực, cố ý phá hoại tài sản công, tổ chức biểu tình bạo lực chống phá nhà nước.

Giới chức Venezuela ngày 4/4 đã chính thức buộc tội thủ lĩnh đối lập Leopoldo Lopez kích động bạo lực, cố ý phá hoại tài sản công và âm mưu tổ chức biểu tình bạo lực nhằm chống phá nhà nước.

Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Tư pháp Luisa Ortega khẳng định nhân vật đứng đầu đảng Popular Will này sẽ bị xét xử theo luật định.

Bộ trưởng Ortega đã lên án mạnh mẽ các vụ bạo lực chống chính phủ do các thế lực thù địch kích động, gây bất ổn trị an và vi phạm nghiêm trọng các quyền của người dân Venezuela.

Ông Leopoldo Lopez đã bị cáo buộc giết người và gieo rắc chủ nghĩa khủng bố thông qua các cuộc biểu tình bạo loạn hồi đầu năm nay.

Theo quy định pháp luật, chính phủ Venezuela có 45 ngày để đưa ra quyết định buộc tội hoặc thả tự do ông Lopez sau khi ông này ra đầu thú chính quyền vào ngày 18/2 vừa qua.

Trước đó, một tòa án của Venezuela đã bác bỏ yêu cầu trả tự do cho thủ lĩnh đối lập này.

Từ ngày 12/2 đến nay, tại Venezuela đã diễn ra nhiều cuộc biểu tình bạo lực do các lực lượng cực hữu đối lập và quá khích phát động.

Theo thống kê, đã có ít nhất 36 người thiệt mạng và hơn 500 người bị thương trong các vụ đụng độ do các phần tử quá khích kích động./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục