Venezuela có ngân hàng mô tim đầu tiên

Tổng thống Venezuela Hugo Chávez ngày 6/1 tuyên bố đưa ngân hàng mô tim đầu tiên của quốc gia Nam Mỹ này vào hoạt động tại Bệnh viện tim mạch nhi Mỹ Latinh, ở ngoại ô thủ đô Caracas.

Tổng thống Venezuela Hugo Chávez ngày 6/1 tuyên bố đưa ngân hàng mô tim đầu tiên của quốc gia Nam Mỹ này vào hoạt động tại Bệnh viện tim mạch nhi Mỹ Latinh, ở ngoại ô thủ đô Caracas.

Bác sĩ Isabel Iturria, Giám đốc bệnh viện, khẳng định ngân hàng mô là một trong số ít những yếu tố còn thiếu của ngành tim mạch Venezuela.

Việc đưa ngân hàng này vào hoạt động sẽ giúp bệnh viện có thể thực hiện mọi công đoạn trong việc phẫu thuật và điều trị những dị tật tim bẩm sinh không chỉ cho những bệnh nhân ở Venezuela mà còn ở các nước Mỹ Latinh khác.

Ngân hàng mô tim, được xây dựng với sự trợ giúp của thủ đô Montevideo (Uruguay) và tỉnh La Coruúa (Tây Ban Nha), sẽ tiếp nhận từ những người hiến tạng van tim, màng ngoài tim, các thành phần cơ tim và bảo quản chúng trong nitơ lỏng ở nhiệt độ âm 180 độ C trong một khoảng thời gian tối đa là 10 năm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục