Venezuela công bố bằng chứng gián điệp của Colombia

Venezuela đã công bố một văn bản của chính phủ Colombia như bằng chứng về hoạt động gián điệp của Colombia gây bất ổn tại nước này.
Ngày 29/10, Bộ trưởng Nội vụ Venezuela Tareck El Aissami đã công bố một văn bản của chính phủ Colombia, được coi là bằng chứng về hoạt động gián điệp của Cục Tình báo Colombia (DAS) nhằm gây bất ổn cho Caracas.

Tài liệu được công bố là văn bản trả lời cho một cuộc điều tra nội bộ của chính phủ Colombia về khả năng thất thoát tin tức tình báo. Văn bản chính thức của DAS có đề cập tới nội dung các hoạt động tình báo và nhằm lật đổ chính phủ Venezuela, được gọi là kế hoạch Fálcon - tên một bang của Colombia.

Ông Aissami nêu rõ các ưu tiên của kế hoạch Fálcon là thu thập dữ liệu về Lực lượng vũ trang quốc gia Venezuela, đặc biệt là khả năng triển khai quân và trang bị của lực lượng dân quân, tìm hiểu các thông tin liên quan tới Tổng thống Hugo Chávez, một số lãnh đạo và nhà ngoại giao Venezuela, đồng thời còn tìm cách thu phục các chính trị gia đối lập của quốc gia này.

Văn bản bằng chứng này đã được trình lên Quốc hội Venezuela trong buổi tường trình việc bắt giữ hai nhân viên của DAS - cơ quan thuộc quyền điều hành trực tiếp của Tổng thống Colombia Alvaro Uribe - được Caracas thông báo hai ngày trước đó.

Ngoài bằng chứng này, ông Aissami còn đệ trình lời trần thuật của cựu quan chức phụ trách thông tin của DAS Rafael García về kế hoạch này.

Bộ trưởng Aissami cho biết bên cạnh kế hoạch Fálcon hiện vẫn trong thời gian hoạt động, Bogota còn tiến hành kế hoạch Phượng hoàng (Fénix) nhằm chống lại Cuba và kế hoạch Salomón chống lại Ecuador.

Ông cũng khẳng định Cục tình báo liên bang Mỹ (CIA) đứng sau các kế hoạch này thông qua Đại sứ quán Mỹ tại Colombia.

Hiện tại, chính phủ Colombia chưa thông báo phản ứng chính thức nào trước những diễn biến mới này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục