Venezuela công chiếu 10 bộ phim của Việt Nam

10 tác phẩm điện ảnh nổi tiếng của Việt Nam sẽ được trình chiếu trong khuôn khổ Tuần Văn hóa Việt Nam tổ chức tại Venezuela.
Ngày 15/10, Bộ trưởng Văn hóa Venezuela, Héctor Soto cho biết trong khuôn khổ Tuần Văn hóa Việt Nam tại Venezuela, nước này đang trình chiếu 10 tác phẩm điện ảnh của Việt Nam.

Ông Soto cũng thông báo Tuần Văn hóa Việt Nam tại Venezuela bao gồm cả các buổi trình diễn nghệ thuật và âm nhạc. Bộ trưởng Văn hóa Venezuela nhấn mạnh Việt Nam là biểu tượng trong việc bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc.

Phát biểu trên của Bộ trưởng Soto được đưa ra sau cuộc gặp với Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam Hoàng Anh Tuấn, người đang có chuyến thăm chính thức Venezuela.

Các bộ phim Việt Nam được chiếu trong dịp này là “Mê Thảo, một thời vang bóng” sản xuất năm 2002 của đạo diễn Việt Linh, “Người đàn bà mộng du” (Nguyễn Thanh Vân, 2003), “Vua bãi rác” (Đỗ Minh Tuấn, 2002), “Sinh mệnh” (Đào Duy Phúc, 2006), “Chuyện của Pao” (Ngô Quang Hải, 2006), “Đời cát” (Nguyễn Thanh Vân, 1999), “Gái nhảy” (Lê Hoàng, 2003), “Sống trong sợ hãi” (Bùi Thạc Chuyên, 2005), “Rừng đen” (Vương Đức, 2008), "Trăng nơi đáy giếng” (Nguyễn Vinh Sơn, 2008)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục