Venezuela đã triệu hồi Đại sứ nước này tại Tây Ban Nha

Venezuela đã triệu hồi Đại sứ nước này tại Tây Ban Nha Mario Isea Bohórquez để “tham khảo ý kiến” về xem xét lại toàn bộ quan hệ với quốc gia Nam Âu này.
Venezuela đã triệu hồi Đại sứ nước này tại Tây Ban Nha ảnh 1Trụ sở Bộ ngoại giao Venezuela. (Nguồn: AVN)

Trong một thông cáo, Bộ ngoại giao Venezuela ngày 28/10 cho biết đã triệu hồi Đại sứ nước này tại Tây Ban Nha Mario Isea Bohórquez để “tham khảo ý kiến” về xem xét lại toàn bộ quan hệ với quốc gia Nam Âu này.

Đây là hành động đầu tiên của Caracas sau khi Tổng thống Nicolás Maduro vào tuần trước chỉ thị cho Ngoại trưởng Rafael Ramírez xem xét lại quan hệ với Tây Ban Nha nhằm đáp lại những tuyên bố của Thủ tướng Mariano Rajoy mà nước này cho là “không thân thiện và mang tính can thiệp” vào công việc nội bộ của Venezuela.

 

Ngày 22/10, Thủ tướng Rajoy đã tiếp bà Lillian Tintori, vợ của ông Leopoldo López, thủ lĩnh của đảng Dân nguyện (VP) đối lập đang bị bắt giam từ tháng Hai do bị cáo buộc kích động bạo lực trong các cuộc biểu tình chống Chính phủ Venezuela khiến hơn 40 người thiệt mạng. Sau cuộc gặp, ông Rajoy đã bày tỏ “sự quan ngại” về cái gọi là "tình hình dân chủ" tại Venezuela.

Phản ứng trước những phát biểu trên, ngày 23/10, Bộ ngoại giao Venezuela đã ra thông cáo lên án Thủ tướng Tây Ban Nha can thiệp vào vụ xét xử ông López.

Trong những năm gần đây, giữa Venezuela và Tây Ban Nha đã xảy ra một sự cố ngoại giao. Tháng Tư năm nay, Tổng thống Nicolas Maduro đã lên tiếng bác bỏ các phát biểu của Ngoại trưởng Tây Ban Nha José Manuel García-Margallo liên quan tới các cuộc biểu tình chống chính phủ của phe đối lập Venezuela.

Tháng 7/2013, ông Maduro tố cáo Thủ tướng Rajoy “tham nhũng” và là người “bảo trợ chính trị cho phe đối lập” Venezuela.

Tuy nhiên, bất chấp những "va chạm" ngoại giao, quan hệ kinh tế-thương mại giữa hai nước tương đối ổn định. Tây Ban Nha là một trong những nước đầu tư và đối tác thương mại quan trọng của Venezuela./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục