Venezuela đảm bảo yếu phẩm cho người dân trong bối cảnh thù địch

Trong bối cảnh thế lực thù địch đẩy mạnh các kế hoạch chống phá, Venezuela tái khẳng định cam kết của chính phủ nhằm đảm bảo nguồn phân phối các mặt hàng thiết yếu cho người dân.
Venezuela đảm bảo yếu phẩm cho người dân trong bối cảnh thù địch ảnh 1Phó Tổng thống Venezuela, ông Carlos Osorio. (Nguồn: AVN)

Trong bối cảnh thế lực thù địch đẩy mạnh các kế hoạch chống phá nền kinh tế hòng gây bất ổn chính trị, Venezuela tái khẳng định cam kết của chính phủ nhằm đảm bảo nguồn phân phối các mặt hàng thiết yếu cho người dân, một biện pháp được coi là nhằm trấn an tâm lý mọi tầng lớp dân chúng tại quốc gia Nam Mỹ này.

Trong một tuyên bố ngày 14/1 tại Phủ Tổng thống, Phó Tổng thống Venezuela phụ trách vấn đề An ninh và Chủ quyền lương thực, ông Carlos Osorio khẳng định nguồn dự trữ lương thực hiện nay đủ để đáp ứng nhu cầu của người dân trong vòng ít nhất từ 3 đến 4 tháng tới.

 

Ông Osorio còn thông báo giới quan chức nước này đang rà soát giá hàng hóa các mặt hàng lương thực chủ chốt như gạo, thịt gia súc, gia cầm, lúa mỳ, đường nhằm tránh tình trạng đầu cơ do lo ngại khan hiếm hàng hóa.

Tuyên bố của Phó Tổng thống cũng nêu rõ chính phủ đã thảo luận các biện pháp mới nhằm thúc đẩy sản xuất, đưa Venezuela trở thành một quốc gia sản xuất bên cạnh xuất khẩu dầu mỏ.

Đây cũng là chủ trương mà Chủ tịch Liên hiệp Nông nghiệp và Vật nuôi của Venezuela, ông Jose Agustin Campos, đưa ra trước đó, trong đó ông nhấn mạnh viêc hiện đại hóa dây chuyền sản xuất, cải thiện sản lượng nông nghiệp và chăn nuôi.

Ông Osorio còn nhấn mạnh rằng trong suốt 15 năm qua, dưới sự lãnh đạo của cố Tổng thống Hugo Chavez và Cách mạng Bolivar, đời sống của người dân Venezuela đã được cải thiện đáng kể.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch thứ nhất đảng Xã hội chủ nghĩa thống nhất Venezuela (PSUV) kiêm Chủ tịch Quốc hội Diosdado Cabello đã lên tiếng kêu gọi người dân nước này bình tĩnh, cùng đoàn kết chống lại các âm ưu phá hoại của thế lực cánh hữu. Ông Cabello nhấn mạnh rằng chính phủ và nhân dân Venezuela sẽ đáp trả quyết liệt và cứng rắn hơn trước kế hoạch chống phá nhà nước ngày càng tăng.

Trong một động thái nhằm đảm bảo nguồn cung các mặt hàng thiết yếu và đẩy lùi tình trạng đầu cơ của một số doanh nghiệp, Phó Tổng thống Venezuela Jorge Arreaza cùng ngày thông báo lực lượng chức năng nước này đã chuyển giao quyền quản lý 9 kho hàng của công ty Herrera C.A cho Bộ Công thương Venezuela do công ty này bị nghi ngờ có hành động đầu cơ, lũng đoạn hoạt động phân phối.

Theo giới chức địa phương, đây là hành động đầu cơ, tích trữ có sự dính líu của nhóm buôn lậu nhằm gây hoang mang cho người dân, dẫn tới tình trạng xếp hàng dài trước các siêu thị.

Ông Arreaza cho hay sau khi tiến hành thanh tra, 9 kho hàng của công ty Herrera C.A tại các bang như Zulia, Falcón, Monagas, Anzoátegui, Bolivar, bao gồm lượng lớn sữa, gạo, cá hộp, ngũ cốc, và đồ dùng hóa mỹ phẩm, đã nằm dưới sự quản lý của Bộ Công Thương Venezuela. Bộ này có trách nhiệm phân phối số yếu phẩm trên cho các mạng lưới phân phối công và tư nhân.

Phó Tổng thống Arreaza cho biết thêm cơ quan chức năng sẽ điều tra làm rõ vụ việc và làm sáng tỏ trách nhiệm của những người có liên quan. Điều tra ban đầu cho thấy công ty Herrera có liên hệ với công ty Diamante Trading Investments LTD, do thành viên đảng "Nguyện vọng Nhân dân" cánh hữu Peggy Carolina Ordaz Quijada làm đại diện tại Venezuela.

Thủ lĩnh Leopoldo Lopez, người đứng đầu đảng "Nguyện vọng Nhân dân", đã bị bắt giữ hồi năm ngoái với cáo buộc phá hoại tài sản công và âm mưu tổ chức biểu tình bạo lực nhằm chống phá nhà nước.

Công ty Herrera C.A là đơn vị phân phối độc quyền của một số nhãn hiệu quốc tế như Kellog's, Nestlé, General Mills, Avelcasa và P&G. Hồi tháng 8 năm ngoái, công ty này đã bị "sờ gáy" do vi phạm các quy định về giá cả./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục