Venezuela đề xuất giải pháp mới bình ổn sản lượng dầu thế giới

Đề xuất của Venezuela bao gồm việc thiết lập khung sản lượng tối đa và tối thiểu cho mỗi quốc gia thành viên OPEC, cho phép các nước trong khối tự điều tiết và cân đối sản lượng.
Venezuela đề xuất giải pháp mới bình ổn sản lượng dầu thế giới ảnh 1Một cơ sở khai thác dầu khí của Tập đoàn Chevron gần Bakersfield, bang California, Mỹ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 2/6, Bộ trưởng Dầu khí và Khoáng sản Venezuela Eulogio Del Pino cho biết sẽ đề xuất giải pháp mới nhằm bình ổn sản lượng dầu thế giới tại cuộc họp của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) sẽ diễn ra vào ngày 5/6 tới tại Vienna, Áo.

Theo ông Del Pino, đề xuất của Venezuela bao gồm việc thiết lập khung sản lượng tối đa và tối thiểu cho mỗi quốc gia thành viên OPEC, cho phép các nước trong khối tự điều tiết và cân đối sản lượng.

Ông lý giải cơ chế này cho phép một quốc gia thành viên của OPEC được quyền tăng sản lượng trong trường hợp một thành viên khác gặp vấn đề trong khai thác.

Ông Del Pino nhấn mạnh Venezuela, quốc gia có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới, cũng sẽ đề nghị thành lập một nhóm chuyên gia để xem xét đề xuất mới này.

Theo dự báo của giới quan sát, tại cuộc họp tới, OPEC vẫn sẽ duy trì sản lượng chung của khối ở mức 30 triệu thùng/ngày, chiếm 1/3 sản lượng thế giới.

Ngoài ra, ngay trước thềm cuộc họp, Iraq, nhà sản xuất lớn thứ hai trong OPEC, tuyên bố sẵn sàng mục tiêu xuất khẩu khối lượng kỷ lục 3,47 triệu thùng/ngày từ tháng tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

 Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Theo Cục Thống kê, Bộ Tài chính, chỉ số giá tiêu dùng tháng 11/2025 tăng 0,45% so với tháng trước; trong số đó, có 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và 2 nhóm hàng hóa có chỉ số giá giảm.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Giá càphê, dầu thô đồng loạt tăng mạnh

Tâm điểm của thị trường đổ dồn về hai mặt hàng càphê và dầu thô khi giá những mặt hàng này đồng loạt tăng mạnh. Đóng cửa, chỉ số MXV-Index tăng gần 0,2% lên mức 2.382 điểm.