Venezuela đóng cửa biên giới với Colombia vào ban đêm

Giới chức Venezuela ngày 9/8 cho biết nước này sẽ đóng cửa biên giới với Colombia vào ban đêm từ ngày 11/8 để chống nạn buôn lậu các mặt hàng thực phẩm và xăng.

Giới chức Venezuela ngày 9/8 cho biết nước này sẽ đóng cửa biên giới với Colombia vào ban đêm từ ngày 11/8 để chống nạn buôn lậu các mặt hàng thực phẩm và xăng.

Thông cáo báo chí của hãng thông tấn quốc gia AVN nêu rõ 2.200 km đường biên giới chung sẽ bị đóng cửa hàng đêm từ 22h00 đến 5h00 (giờ địa phương) ''để đối phó với hoạt động buôn lậu từ Venezuela sang Colombia.''

Trước đó, ngày 1/8, trong cuộc thảo luận về vấn đề chống buôn lậu, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và người đồng cấp Colombia Manuel Santos đã nhất trí với giải pháp đóng cửa biên giới nói trên.

Venezuela là quốc gia có nguồn dự trữ dầu mỏ lớn nhất thế giới do vậy quốc gia Mỹ Latinh này cũng có giá xăng rẻ nhất.

Theo thống kê của Venezuela, năm 2013 nhiều thực phẩm và nhu yếu phẩm khác đã được buôn lậu qua biên giới Colombia và đẩy giá bán lên cao gấp 10 lần, nhất là giá xăng.

Chính phủ Venezuela ước tính khoảng 40% mặt hàng nhu yếu phẩm cần thiết đã được buôn lậu qua biên giới Colombia cùng với khoảng 100.000 thùng dầu, làm thất thoát của nước này mỗi năm khoảng 3,7 tỷ USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục