Venezuela đóng cửa khẩu trọng yếu trên biên giới với Colombia

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã quyết định đóng cửa khẩu biên giới tại thị trấn Paraguachon thuộc bang Zulia, Tây Bắc Venezuela.
Venezuela đóng cửa khẩu trọng yếu trên biên giới với Colombia ảnh 1Binh sỹ Colombia và Venezuela đứng đối đầu tại cây cầu quốc tế Simon Bolivar. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tối 7/9 cho biết ông đã ra lệnh đóng thêm một cửa khẩu trọng yếu trên biên giới Tây Bắc với Colombia trong bối cảnh 2 nước đang rơi vào một cuộc khủng hoảng ngoại giao liên quan tới nạn buôn lậu và động thái Caracas trục xuất hàng nghìn người Colombia.

Theo AFP, trong bài phát biểu được phát sóng trên truyền hình, ông Maduro nói: "Tôi đã quyết định đóng cửa khẩu biên giới tại thị trấn Paraguachon thuộc bang Zulia, Tây Bắc Venezuela."

Cũng trong bài phát biểu của mình, ông Madura thông báo sẽ điều thêm 3.000 binh sỹ tới khu vực này.

Quan hệ 2 nước lâm vào khủng hoảng kể từ khi Tổng thống Maduro ra lệnh đóng cửa một phần biên giới với Colombia sau khi các tay súng không rõ danh tính tấn công một đội tuần tra chống buôn lậu của Venezuela, làm 3 binh sỹ và 1 dân thường bị thương./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục