Venezuela giảm nhập khẩu và tăng cường sản xuất trong nước

Chính phủ Venezuela sẽ đầu tư 400 triệu USD cho các nhà máy đã được quốc hữu hóa để trong vòng 3 năm tới, nước này có thể giảm được 600 triệu USD kim ngạch nhập khẩu mỗi năm.
Venezuela giảm nhập khẩu và tăng cường sản xuất trong nước ảnh 1Người dân Venezuela xếp hàng chờ mua đồ bên ngoài một siêu thị ở Caracas. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 20/4, Chính phủ Venezuela thông báo sẽ triển khai thực hiện kế hoạch tổng thể khuyến khích các doanh nghiệp trong nước sản xuất trong thời gian ngắn nhất có thể, nhằm giảm nhập khẩu hàng hóa.

Theo Chủ tịch Hệ thống Doanh nghiệp Quốc hữu hóa Venezuela Juan Arias, kế hoạch này bao gồm tăng cường sản xuất tại các nhà máy đã được quốc hữu hóa, đồng thời kêu gọi công nhân nỗ lực cùng chính phủ để đương đầu với những phá hoại kinh tế do các thế lực thù địch gây nên.

Ông Arias cho biết Chính phủ Venezuela sẽ đầu tư 400 triệu USD cho các nhà máy này để trong vòng ba năm tới, nước này có thể giảm được 600 triệu USD kim ngạch nhập khẩu mỗi năm.

Phó Tổng thống Venezuela Jorge Arreaza cũng đã họp với các doanh nghiệp trong nước để thảo luận về việc chính phủ nước này giải ngân cho các kế hoạch nhập khẩu nguyên liệu cần thiết phục vụ sản xuất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục