Venezuela, Guyana nhất trí khôi phục hoạt động của đại sứ quán

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tuyên bố nước này và Guyana đã nhất trí khôi phục hoạt động của các đại sứ tại hai nước sau căng thẳng do tranh chấp lãnh thổ.
Venezuela, Guyana nhất trí khôi phục hoạt động của đại sứ quán ảnh 1Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro (trái), Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon và Tổng thống Guyana David Granger. (Ảnh: EPA)

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ngày 27/9 tuyên bố nước này và Guyana đã nhất trí khôi phục hoạt động của các đại sứ tại hai nước.

Đây là bước đi đầu tiên hướng tới hạ nhiệt căng thẳng - vốn bùng phát sau khi Tập đoàn Exxon Mobil của Mỹ tuyên bố phát hiện dầu mỏ ở ngoài khơi bờ biển của khu vực Esequibo đang có tranh chấp.

Phát biểu trên truyền hình sau cuộc họp với Tổng thống Guyana David Granger và Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon tại New York (Mỹ), ông Maduro xác nhận: "Chúng tôi đã nhất trí bổ nhiệm các đại sứ (tại hai nước). Vì thế Venezuela sẽ lập tức cử đại sứ tới Guyana."

Hồi tháng 7, ông Maduro đã ra lệnh rút Đại sứ Venezuela tại Guyana sau khi Caracas yêu cầu Exxon Mobil ngừng hoạt động thăm dò dầu mỏ ngoài khơi khu vực Essequibo.

Để đáp lại, Đại sứ quán Guyana tại Venezuela cũng đã ngừng hoạt động trong tháng 9./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục