Venezuela khánh thành Ngôi làng Âm nhạc liên Mỹ

Ngày 18/9, Venezuela đã khánh thành Ngôi làng Âm nhạc liên Mỹ tại Guaneras - dự án mà chính phủ nước này đã chi tới 7,5 triệu USD.
Ngày 18/9, Venezuela đã khánh thành Ngôi làng Âm nhạc liên Mỹ tại Guaneras, bang Miranda, miền Bắc nước này.

Đến dự buổi lễ có Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, Đệ nhất Phu nhân Cilia Flores, giám đốc Tập đoàn Phát triển bang Miranda Elias Jaua và người sáng lập Hệ thống Dàn nhạc Giao hưởng thanh thiếu niên Venezuela Jose Antonio Abreu.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thống Maduro nhấn mạnh Ngôi làng Âm nhạc liên Mỹ là ý tưởng độc đáo của bậc thầy âm nhạc Jose Antonio Abreu và Mạng lưới Dàn nhạc Giao hưởng thanh thiếu nhiên Simon Bolivar.

Ông cho biết chính phủ đã thông qua dự toán 47 triệu bolivar (khoảng 7,5 triệu USD) nhằm hoàn tất dự án trên. Ngoài ra, Caracas cũng đã phê chuẩn khoản chi 1,2 triệu bolivar (tương đương 191.000 USD) để kết nạp thêm 100.000 bạn trẻ vào tổ chức âm nhạc trên, nâng tổng số thành viên lên một triệu thanh thiếu niên./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục