Venezuela lập lại trật tự trị an ở phía đông thủ đô Caracas

Venezuela tháo dỡ nhiều lều trại của người biểu tình quá khích, thu giữ lượng lớn vũ khí và ma túy nhằm lập lại trật tự tại Caracas.
Venezuela lập lại trật tự trị an ở phía đông thủ đô Caracas ảnh 1Cảnh sát Venezuela tháo dỡ nhiều lều trại của những người biểu tình quá khích. (Nguồn: Reuters)

Trong nỗ lực lập lại trật tự trị an tại một số khu vực ở phía Đông thủ đô Caracas, các lực lượng chức năng Venezuela đã tháo dỡ nhiều lều trại của những người biểu tình quá khích, thu giữ lượng lớn vũ khí và ma túy các loại.

Phát biểu với báo giới ngày 8/5, Bộ trưởng Nội vụ Venezuela Miguel Rodriguez Torres cho biết bốn khu lều trại do người biểu tình bị phe cực hữu kích động dựng lên trái phép tại nhiều quảng trường và đại lộ ở một số khu vực phía Đông Caracas đã được dỡ bỏ. Nơi đây tập trung nhiều người biểu tình quá khích, trong đó có thanh niên.

Các lực lượng an ninh đã tạm bắt giữ 243 đối tượng quá khích, có hành vi kích động bạo lực, đồng thời đã phát hiện và tịch thu nhiều loại ma túy, vũ khí gây sát thương như thuốc nổ, súng cối, lựu đạn, bình xịt hơi cay....

Bộ trưởng Rodriguez nêu rõ các nhóm người quá khích đã sử dụng loại vũ khí trên không chỉ để chống lại và tấn công lực lượng an ninh mà còn nhằm thực hiện âm mưu khủng bố hòng chống phá nhà nước Venezuela.

Trước đó, chính quyền Venezuela cũng đã bắt giữ 58 người nước ngoài bị nghi ngờ kích động bất ổn và bạo lực trong các cuộc biểu tình chống chính phủ gần đây tại quốc gia Nam Mỹ này. Đây là nhóm người có quan hệ với các nhóm cánh hữu cực đoan phát động làn sóng biểu tình bạo lực hồi tháng Hai vừa qua.

Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày, Phó Tổng thống Venezuela Jorge Arreaza thông báo vòng đối thoại hòa bình tiếp theo giữa chính quyền của Tổng thống Nicolas Maduro và phe đối lập sẽ hoãn lại đến tuần tới, thay vì diễn ra vào tuần này.

Vòng đối thoại hòa bình trên do Chính phủ Venezuela khởi xướng, với sự tham gia của đại diện Liên minh các quốc gia Nam Mỹ (UNASUR) và một đại diện của Tòa thánh Vatican, nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình, chấm dứt các cuộc biểu tình kéo dài trong gần 3 tháng qua tại quốc gia Nam Mỹ này.

Từ ngày 12/2, tại Venezuela đã diễn ra nhiều cuộc biểu tình bạo lực do các lực lượng cực hữu đối lập phát động. Theo thống kê, ít nhất 41 người đã thiệt mạng và hơn 600 người bị thương trong các cuộc biểu tình khi những phần tử quá khích kích động bạo loạn đường phố./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục