Venezuela lên án âm mưu đảo chính của nhóm sỹ quan không quân

Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela đã lên án âm mưu đảo chính của một nhóm sỹ quan không quân vừa bị bắt giữ với âm mưu tiến hành hoạt động lật đổ chính phủ.
 
Venezuela lên án âm mưu đảo chính của nhóm sỹ quan không quân ảnh 1Venezuela vừa triệt phá một âm mưu lật đổ chính phủ Tổng thống Maduro. (Nguồn: enca.com)

Theo Tân Hoa xã, ngày 13/2, Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino đã lên án âm mưu đảo chính của một nhóm sỹ quan không quân vừa bị bắt giữ với bằng chứng âm mưu tiến hành các hoạt động quân sự nhằm lật đổ chính phủ.

Phát biểu trên truyền hình quốc gia, ông Padrino nói: "Lực lượng vũ trang chúng tôi lên án một cách mạnh mẽ nhất vụ việc này."

Trước đó một ngày, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tuyên bố chính phủ của ông vừa lật tẩy một âm mưu đảo chính được Mỹ hậu thuẫn với mục đích tấn công Dinh Tổng thống bằng máy bay quân sự và châm ngòi cho một cuộc nổi dậy của quân đội. Tuy nhiên, Washington ngày 13/2 đã bác bỏ cáo buộc này.

Trên một chương trình truyền hình trực tiếp ngày 12/2, Chủ tịch quốc hội Venezuela Diosdado Cabello cho biết nhờ nguồn tin tình báo, lực lượng an ninh nước này đã bắt giữ tên Ávaro Jesús Carmona, thủ lĩnh của nhóm thanh niên cực hữu Phong trào Thế hệ thứ 7, từng tham gia kích động các vụ biểu tình bạo lực hồi tháng 2 năm ngoái.

Cảnh sát đã thu giữ điện thoại di động của Carmona, trong đó có hình ảnh hiện trường nơi Tổng thống Maduro đi qua cùng một xe bọc thép chứa nhiều tang vật./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục