Venezuela: Lệnh trừng phạt của Mỹ cản trở tiếp cận sáng kiến COVAX

Theo ông Alvarado, Venezuela đã đề xuất đóng góp 18 triệu USD vào quỹ COVAX, nhưng do lệnh phong tỏa của Washington, nước này không thể giải tỏa các nguồn tiền để đóng góp vào quỹ trên.
Venezuela: Lệnh trừng phạt của Mỹ cản trở tiếp cận sáng kiến COVAX ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Bộ trưởng Y tế Venezuela Carlos Alvarado ngày 27/12 cho biết, lệnh phong tỏa kinh tế do Washington áp đặt đối với Venezuela đang cản trở nước này đóng góp kinh phí vào sáng kiến COVAX về tiếp cận toàn cầu vắcxin ngừa COVID-19 do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khởi xướng.

Theo ông Alvarado, Venezuela đã đề xuất đóng góp 18 triệu USD vào quỹ COVAX, nhưng do lệnh phong tỏa của Washington, nước này không thể giải tỏa các nguồn tiền để đóng góp vào quỹ trên.

Ông cho biết thêm các lệnh trừng phạt của Mỹ áp đặt với Venezuela không chỉ khiến nước này không tiếp cận được việc mua vắcxin phòng COVID-19 một cách công bằng mà còn ảnh hưởng đến các chương trình tiêm chủng khác được thực hiện trước đây thông qua quỹ quay vòng của Tổ chức Y tế Liên châu Mỹ.

[1/5 dân số thế giới sẽ chưa được tiêm vắcxin COVID-19 cho đến năm 2022]

Ông Alvarado nêu rõ các lệnh phong tỏa của Mỹ khiến Venezuela không thể đóng tiền vào quỹ quay vòng, do đó không thể mua vắcxin thông qua quỹ này. 

Bộ trưởng Alvarado nhấn mạnh các loại vắcxin mà Venezuela đang tiêm chủng cho trẻ em ở nước này hiện nay đến từ nguồn viện trợ nhân đạo.

Theo ông, các lệnh trừng phạt của Mỹ khiến Venezuela không thực hiện được chương trình tiêm chủng ít nhất trong 2 năm rưỡi qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục