Venezuela long trọng kỷ niệm 200 năm độc lập

Lễ diễu binh biểu dương lực lượng của Venezuela năm nay có sự tham dự của binh sĩ Algeria, Belarus, Bolivia, Brazil, Trung Quốc.
Venezuela đã tiến hành trọng thể Lễ kỷ niệm 200 năm ngày độc lập của nước này (19/4/1810-19/4/2010).

Tham dự buổi lễ có Tổng thống Venezuela Hugo Chavez, Chủ tịch Cuba Raul Castro, Tổng thống Bolivia Evo Morales cùng nhiều quan chức cấp cao của các nước.

Lễ diễu binh biểu dương lực lượng của Venezuela năm nay có sự tham dự của binh sĩ đến từ các nước Algeria, Belarus, Bolivia, Brazil, Trung Quốc, Cuba, Libya và Nicaragua, trong khi các máy bay chiến đấu Sukhoi-20 của Nga và K-8 của Trung Quốc trình diễn trên không.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thống Chavez tái khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Venezuela, đồng thời tiếp tục cáo buộc Mỹ can thiệp vào công việc nội bộ của các nước Mỹ Latinh.

Ông tuyên bố: "Hơn bao giờ hết, Venezuela sẽ không còn là thuộc địa của bất kỳ nước nào và thời điểm để người dân dành được chủ quyền và độc lập đã đến." Đáp lại tuyên bố trên của tổng thống, tất cả các lực lượng tham dự buổi lễ đã hô vang "Tôi là người cộng sản chống chủ nghĩa đế quốc."

Tối cùng ngày, Tổng thống Chavez đã chủ trì Hội nghị thượng đỉnh Liên minh Bolivia cho châu Mỹ (ALBA) nhằm tăng cường đoàn kết giữa các nước và ngăn ngừa ảnh hưởng của Mỹ trong khu vực Mỹ Latinh.

Trước đó, Tổng thống Chavez và lãnh đạo các nước đã tới đặt vòng hoa tại nơi an nghỉ cuối cùng của người anh hùng trong lịch sử đấu tranh giành độc lập của Venezuela Simon Bolivar./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục