Venezuela mong muốn duy trì quan hệ sâu sắc với Trung Quốc

Venezuela mong muốn duy trì quan hệ sâu sắc với Trung Quốc trên mọi lĩnh vực nhằm đạt được sự phát triển bình đẳng và cân đối giữa hai nước.
Venezuela mong muốn duy trì quan hệ sâu sắc với Trung Quốc ảnh 1Ngoại trưởng Venezuela Elias Jaua. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Venezuela mong muốn duy trì quan hệ sâu sắc với Trung Quốc trên mọi lĩnh vực nhằm đạt được sự phát triển bình đẳng và cân đối giữa hai nước.

Phát biểu trước báo giới tại buổi chiêu đãi ngày 25/6 tại thủ đô Caracas nhân kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Venezuela và Trung Quốc, Ngoại trưởng Elias Jaua nhấn mạnh Trung Quốc là đối tác chiến lược và hai nước đã xác định hợp tác trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, nhằm xây dựng một cơ chế phát triển cùng có lợi.

Kể từ khi cố Tổng thống Venezuela Hugo Chavez lên cầm quyền năm 1999, trao đổi thương mại giữa Venezuela và Trung Quốc đã giúp quốc gia Nam Mỹ này tiến hành được nhiều dự án xã hội quan trọng.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Venezuela cho biết quan hệ giữa hai nước được củng cố thông qua chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Nicolas Maduro tháng 9/2013.

Điều này được thể hiện thông qua hơn 480 văn bản thỏa thuận hợp tác nhằm thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ giữa hai nước trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại và văn hóa. Bộ trưởng Jaua cho rằng vị thế của cả Trung Quốc và Venezuela đều được củng cố trên trường quốc tế thông qua dự luật khung về hợp tác Nam-Nam.

Theo số liệu thống kê, năm 2013, kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước đạt 19,2 tỷ USD, tăng 14 lần so với con số 1,4 tỷ USD trong năm 1974 khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Hiện Trung Quốc là đối tác thương mại lớn thứ hai của Venezuela./.

Tin cùng chuyên mục