Venezuela muốn chấm dứt xung đột với Colombia

Đại sứ Venezuela hy vọng chính phủ mới của Colombia hợp tác với Caracas tìm giải pháp hòa bình chấm dứt căng thẳng giữa hai nước.
Đại sứ Venezuela tại Liên hợp quốc Jorge Valero ngày 26/7 bày tỏ hy vọng chính phủ mới của Tổng thống đắc cử Colombia Juan Manuel Santos sẽ hợp tác với Caracas nhằm tìm giải pháp hòa bình chấm dứt tình trạng căng thẳng hiện nay giữa hai quốc gia láng giềng ở Mỹ Latin này.

Phát biểu trước báo giới, Đại sứ Valero cáo buộc Colombia và Mỹ đang lên kế hoạch nhằm "xâm phạm chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Venezuela," đồng thời nhấn mạnh hành động đó là mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh trong khu vực.

Ông bày tỏ hy vọng chính phủ mới của Colombia sẽ thay đổi chính sách đối ngoại, hợp tác với chính phủ Venezuela để tìm ra một giải pháp hòa bình cho tình hình căng thẳng hiện nay.

Căng thẳng giữa Venezuela và Colombia leo thang ngay trước thời điểm ông Juan Manuel Santos tuyên thệ nhậm chức vào ngày 7/8 tới.

Tổng thống Venezuela Hugo Chavez ngày 22/7 đã tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Colombia sau khi Bogota đưa ra bằng chứng cáo buộc Caracas hậu thuẫn các nhóm vũ trang Colombia tại phiên họp bất thường của Tổ chức các quốc gia châu Mỹ (OAS).

Ông Chavez cũng cảnh báo khả năng xảy ra một cuộc tấn công quân sự nhằm vào Venezuela từ lãnh thổ Colombia, đồng thời cho biết Caracas sẽ ngừng mọi hoạt động xuất khẩu dầu sang Mỹ nếu Colombia phát động cuộc tấn công quân sự với sự ủng hộ của Washington./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục