Venezuela: Ông Maduro chiếm ưu thế trước bầu cử

Sắp tới ngày bầu cử ở Venezuela, quyền Tổng thống Maduro tiếp tục bỏ xa đối thủ chính, lãnh đạo phe đối lập Henrique Capriles, tới 20%.
Chưa đầy hai tuần nữa đến ngày bầu cử tổng thống ở Venezuela, quyền Tổng thống Nicolás Maduro tiếp tục bỏ xa đối thủ chính, lãnh đạo phe đối lập Henrique Capriles, tới 20%.

Kết quả cuộc thăm dò dư luận do hãng thăm dò Hinterlaces công bố ngày 1/4 cho thấy nếu cuộc bầu cử tổng thống được tiến hành vào thời điểm này, ông Maduro được 55% số người tham gia cuộc thăm dò ủng hộ, so với 35% hậu thuẫn vị thống đốc bang Miranda, người từng thất bại trước nhà lãnh đạo Hugo Chavez trong cuộc bầu cử tổng thống hồi cuối năm ngoái.

Đánh giá về cơ hội giành chiến thắng của hai ứng cử viên trên, có 61% số người được hỏi ý kiến tin rằng ông Maduro sẽ đắc cử tổng thống, trong khi chỉ có 22% tin vào chiến thắng của ông Capriles.

Cuộc điều tra dư luận do hãng thăm dò chính thức GIS XXI công bố cùng ngày cũng cho kết quả tương tự, theo đó dự đoán ông Maduro sẽ đắc cử với hơn 55% số phiếu bầu.

[Venezuela: Ông Maduro bỏ xa ứng cử viên đối lập]

Chiến dịch tranh cử tổng thống Venezuela chính thức bắt đầu từ ngày 2/4 và kéo dài tới ngày 11/4. Cuộc bầu cử dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 14/4.

Ngoài hai ứng cử viên trên, còn có năm ứng cử viên khác nhưng hầu như không có cơ hội chiến thắng.

Ông Maduro sẽ bắt đầu chiến dịch vận động tranh cử tại bang Barinas - quê hương của cố Tổng thống Chavez, còn đối thủ Capriles sẽ khởi đầu chiến dịch vận động tại bang Monagas./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục