Venezuela phá giá nội tệ, dân đổ xô mua sắm

Người dân Venezuela đang tranh nhau mua hàng hóa, do lo ngại giá cả sẽ leo thang sau khi chính phủ quyết định phá giá đồng nội tệ.
Cuối tuần qua, người dân Venezuela đã đổ xô đi mua tivi, tủ lạnh và các mặt hàng đồ điện gia dụng nhập khẩu để đề phòng giá cả tăng vọt, sau khi chính phủ quyết định phá giá đồng nội tệ bolivar và áp dụng song song hai mức tỷ giá.

Tình cảnh tranh nhau mua vét hàng hóa tại các siêu thị ở thủ đô Caracas và các thành phố lớn của Venezuela đã khiến các chủ cửa hàng được dịp đẩy giá lên cao.

Tình hình buộc Chính phủ của Tổng thống Chavez phải thực hiện lời đe dọa trưng thu tài sản của các doanh nghiệp tăng giá hàng hóa nhằm trục lợi trong cơn bối rối của người dân.

Ngày 11/1, lực lượng Cảnh vệ Quốc gia Venezuela đã đóng cửa 70 cửa hàng vì "làm trái quy định".

Trước đó, một siêu thị thuộc hệ thống siêu thị Exito của Pháp tại Caracas đã phải đóng cửa trong vòng 24 giờ do bị cáo buộc tăng giá.

Các cửa hàng thực phẩm, linh kiện ôtô và kinh doanh hàng hóa khác bị cáo buộc "thay đổi giá bán và đầu cơ tích trữ" cũng phải đóng cửa.

Trong thông báo ngày 8/1, Chính phủ Venezuela cho biết sẽ áp dụng hai mức tỷ giá mới, theo đó 1 USD đổi được 2,6 bolivar đối với hàng nhập khẩu cơ bản thuộc diện ưu tiên (y tế, lương thực, thiết bị) và 4,3 bolivar đối với hàng hóa không thiết yếu (ôtô, hệ thống viễn thông, điện tử...).

Theo tin nước ngoài, tỷ giá mới này được áp dụng từ ngày 11/1, thay cho tỷ giá cũ 1 USD = 2,15 bolivar được áp dụng từ tháng 3/2005.

Tổng thống Chavez khẳng định chế độ hai tỷ giá sẽ góp phần làm tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước, giảm tình trạng nhập khẩu những loại hàng hóa không cần thiết và khuyến khích xuất khẩu. Theo ông, mức tỷ giá 1 USD = 2,6 bolivar đối với hàng nhập khẩu ưu tiên sẽ có lợi cho tầng lớp người nghèo ở Venezuela.

Trong khi đó, giới phân tích nhận định hệ thống tỷ giá mới sẽ giúp Chính phủ Venezuela thu được nhiều ngoại tệ hơn từ xuất khẩu dầu mỏ, trong khi vẫn giảm được sức ép đối với tỷ giá trong nước nhằm bảo toàn 35 tỷ USD dự trữ ngoại tệ của nước này.

Chính phủ của ông Chavez cũng hy vọng chính sách tỷ giá mới sẽ giúp kích thích khu vực sản xuất trong nước, khi mà Venezuela vốn phụ thuộc vào hàng hóa nhập khẩu.

Tuy nhiên, phe đối lập lo ngại việc phá giá đồng bolivar sẽ khiến tình hình lạm phát tại Venezuela (ở mức 25% trong năm 2009) trở nên tồi tệ hơn./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục