Venezuela phải cắt điện luân phiên vì hạn hán

Trong nỗ lực tiết kiệm năng lượng để đối phó với hạn hán, Venezuela sẽ nối lại việc cắt điện 4 giờ mỗi ngày kể từ ngày 13/1.
Trong nỗ lực tiết kiệm năng lượng để đối phó với hạn hán, Venezuela sẽ nối lại việc cắt điện 4 giờ/ngày kể từ 13/1.

Ông Javier Alvarado, Chủ tịch Công ty điện lực thủ đô (Electricidad de Caracas), cho biết riêng tại thủ đô Caracas, điện sẽ bị cắt luân phiên theo các khu vực từ đêm 12/1.

Các tỉnh khác trong cả nước cũng sẽ chịu tình trạng mất điện vài giờ trong ngày từ nay cho tới đầu mùa mưa vào tháng 5 tới.

Biện pháp tiết kiệm năng lượng này cũng được áp dụng với các cơ quan nhà nước.

Sản lượng điện của Venezuela hiện chỉ đáp ứng được 70% nhu cầu trong nước.

Hạn hán xảy ra trên diện rộng tại các nước Mỹ Latinh đang khiến mực nước tại đập Guri - nơi có nhà máy thủy điện lớn nhất nước này, sụt giảm nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn tới việc sản xuất điện.

Từ cuối năm ngoái, Chính phủ Venezuela cũng đã đưa ra hàng loạt biện pháp tiết kiệm năng lượng nhằm làm giảm 20% mức tiêu thụ năng lượng của cả nước.

Theo đó, trong năm 2010, Venezuela sẽ cung cấp điện theo định lượng đối với các trung tâm thương mại, doanh nghiệp và các đơn vị kinh doanh quảng cáo.

Tuy nhiên, các trung tâm giải trí sẽ vẫn được thắp sáng vào buổi tối để ngăn ngừa tình trạng phạm tội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục