Venezuela phân phối hàng hóa, nhu yếu phẩm cho người dân thủ đô

Chính phủ Venezuela ngày 24/11 đã triển khai một loạt hoạt động phân phối, bán thực phẩm và các nhu yếu phẩm tại thủ đô Caracas và 23 bang tại nước này.
Venezuela phân phối hàng hóa, nhu yếu phẩm cho người dân thủ đô ảnh 1Người dân xếp hàng bên ngoài một siêu thị tại Caracas. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Nhằm thực hiện cam kết đảm bảo cuộc sống của người dân, Chính phủ Venezuela ngày 24/11 đã triển khai một loạt hoạt động phân phối, bán thực phẩm và các nhu yếu phẩm tại thủ đô Caracas và 23 bang tại nước này.

Theo Bộ trưởng Lương thực Venezuela, Iván Bello, các chương trình phân phối và bán lương thực nói trên là một phần trong các sáng kiến của chính quyền nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nước này trong bối cảnh thế lực thù địch gia tăng kế hoạch chống phá nhà nước thông qua cản trợ hoạt động phân phối hàng hóa. Người dân Venezuela có thể tìm thấy và mua các mặt hàng lương thực và nhu yếu phẩm với giá cả phải chăng và được niêm yết.

Riêng trong ngày 24/1, đã có khoảng 25.000 tấn lương thực các loại đã được bày bán tại các điểm bán hàng ngoài trời và tại các hệ thống mạng lưới phân phối lương thực của nhà nước.

Cùng ngày, Venezuela cũng khai trương thêm 33 điểm bán hàng thuộc mạng lưới phân phối thực phẩm quốc gia trên toàn nước với mục tiêu giúp người dân tiếp cận mặt hàng lương thực thiết yếu và cơ bản với giá niêm yết, đồng thời ngăn chặn nguy cơ gia tăng nạn đầu cơ và tích trữ.

Trong khi đó, phát biểu với báo giới tại một hoạt động phân phối ở thủ đô Caracas, Tổng thống Nicolas Maduro một lần nữa kêu gọi toàn thể người dân, giới doanh nghiệp, các nhà sản xuất của nước này cùng tham gia lao động sản xuất, thúc đẩy và đảm bảo nguồn cung hàng hóa, qua đó đập tan chiến tranh kinh tế do phe đối lập phát động và giảm thiểu tình trạng đầu cơ, tích trữ.

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Nam Mỹ còn thông báo kế hoạch thiết lập một mạng lưới phân phối lương thực rộng lớn với các mặt hàng do doanh nghiệp nhà nước và tư nhân sản xuất. Sáng kiến sẽ do Phó Tổng thống An ninh và Chủ quyền lương thực Carlos Osorio phụ trách.

Ông Maduro nhấn mạnh cho dù "có hay không có cuộc chiến tranh kinh tế," chính phủ sẽ luôn đảm bảo người dân Venezuela không thiếu bất kỳ nhu yếu phẩm nào.

Những hoạt động phân phối hàng hóa trên diễn ra với sự ủng hộ và hưởng ứng của người dân Venezuela, trong bối cảnh phe đối lập cùng ngày cũng kêu gọi tổ chức cuộc tuần hành phản đối chính phủ ở thủ đô Caracas.

Tuy mới bắt đầu, các chương trình phân phối này phần nào chứng minh nỗ lực cũng như ưu tiên hàng đầu của chính phủ Tổng thống Mauduro trong việc đảm bảo cuộc sống người dân và thúc đẩy kinh tế trước ngày càng nhiều âm mưu gây rối nền kinh tế nhằm lật đổ chính quyền hợp hiến và những khó khăn mà nước này đang phải đối mặt do giá dầu lao dốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục