Venezuela phát lệnh truy nã nhân vật số hai đảng đối lập

Sau khi chủ tịch đảng đối lập Leopoldo Lopez ra đầu thú, Venezuela tiếp tục phát lệnh truy nã đối với nhân vật đối lập thứ hai Carlos Vecchio, người đồng sáng lập đảng chính trị quốc gia đối lập.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở thủ đô Buenos Aires của Argentina trong chuyến công du các nước Nam Mỹ, Ngoại trưởng Venezuela Jaua khẳng định các cuộc biểu tình bạo lực trong thời gian qua là kết quả của những kế hoạch đã được chuẩn bị kỹ lưỡng từ cách đây năm năm của những thành phần cực đoan trong phe đối lập.

Theo người đứng đầu ngành ngoại giao Venezuela, những nhóm kích động bạo lực có một cơ cấu tổ chức bán quân sự đứng đầu, trong đó có sự tham gia của một tướng quân đội về hưu và hiện nhân vật này đang bị cơ quan bảo vệ pháp luật Venezuela truy nã.

Trong một diễn biến liên quan cùng ngày, các nhà chức trách Venezuela phát lệnh truy nã nhân vật đối lập thứ hai Carlos Vecchio, người đồng sáng lập đảng chính trị quốc gia.

Trước đó, chủ tịch đảng đối lập Leopoldo Lopez đã ra đầu thú.

Các cuộc biểu tình bạo lực chống chính phủ do phe đối lập phát động bắt đầu bùng phát từ đầu tháng Hai tại nhiều địa phương trên cả nước khiến ít nhất 13 người thiệt mạng và 149 người bị thương.

Kết quả thăm dò ý kiến mới đây ở Venezuela cho thấy có tới 83% số người được hỏi bày tỏ phản đối các cuộc biểu tình này của các nhóm cực đoan đối lập được sự hậu thuẫn của các thế lực thù địch bên ngoài./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục