Venezuela: Phe đối lập mua 18 máy bay chiến đấu

Cựu Phó Tổng thống kiêm cựu Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela đã cáo buộc phe đối lập nước này mua 18 máy bay chiến đấu của Mỹ.
Theo Đài Tiếng nói nước Nga, truyền thông Venezuela đưa tin cựu Phó Tổng thống kiêm cựu Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Jose Vicente Rangel đã cáo buộc phe đối lập nước này mua 18 máy bay chiến đấu Mỹ, được cho là bố trí tại căn cứ quân sự của Mỹ ở Colombia.

Theo ông Rangel, số máy bay nói trên sẽ được chuyển tới Colombia đầu tháng 10/2013 và có thể được sử dụng trong trường hợp xảy ra các cuộc tấn công nhằm vào Venezuela.

Tuy nhiên, thủ lĩnh đối lập Henrique Capriles đã phủ nhận cáo buộc trên.

Gần đây, quan hệ Venezuela-Colombia trở nên căng thẳng sau khi Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos gặp ông Capriles, người không thừa nhận ông Maduro đắc cử tổng thống trong cuộc bầu cử hồi tháng 4 vừa qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục