Venezuela quốc hữu hóa công ty sắt, thép

Chính phủ Venezuela sẽ quốc hữu hóa một số công ty sắt và thép để mở đường cho việc xây dựng một tổ hợp công nghiệp lớn do nhà nước quản lý.

Chính phủ Venezuela sẽ quốc hữu hóa một số công ty sắt và thép để mở đường cho việc xây dựng một tổ hợp công nghiệp lớn do nhà nước quản lý.
 
Tuyên bố này được Tổng thống Hugo Chavez công bố trên truyền hình ngày 21/5.
 
Theo ông Chavez, Chính phủ Venezuela sẽ tiến hành quốc hữu hóa những công ty sắt, thép lớn nhất như Matesi, Consigua, Ceramicas Carabolo và Tavsa, chuyên sản xuất ống thép đúc cho ngành công nghiệp dầu khí cũng như các công ty khác như Orinoco Iron và Venprecar.
 
Tổng thống Chavez khẳng định thông báo nói trên là sự khởi đầu cho quá trình "chuyển đổi" để những công ty này có thể trở thành "nền tảng vững chắc cho chủ nghĩa xã hội".
 
Trong hai năm qua, Chính phủ Venezuela đã nắm quyền kiểm soát nhiều công ty trong các khu vực điện lực, dầu lửa, ximăng và bưu chính viễn thông.
 
Chỉ mới hai tuần trước đây, chính phủ đã tiến hành quốc hữu hóa 39 công ty cung ứng dịch vụ dầu khí, mà một số trong đó có vốn nước ngoài.
 
Ngày 7/5 vừa qua, Quốc hội Venezuela đã thông qua một đạo luật khẳng định quyền của Nhà nước đối với các sản phẩm và dịch vụ liên quan đến ngành công nghiệp khai thác dầu khí./.
 
(TTXVN/Vietnam+)
 
 

Tin cùng chuyên mục