Venezuela quyết định hoãn nhập khẩu dầu của Algeria

Venezuela đã quyết định hoãn nhập khẩu dầu của Algeria do hai tập đoàn dầu khí quốc gia PDVSA và Sonatrach bất đồng về giá.
Venezuela quyết định hoãn nhập khẩu dầu của Algeria ảnh 1Một tàu chở dầu của Venezuela. (Nguồn: eluniversal.com)

Chỉ vài tuần sau khi tiếp nhận chuyến hàng dầu thô đầu tiên của Algeria, Venezuela đã quyết định hoãn nhập khẩu dầu của nước này.

Hai nguyên nhân chính được đưa ra đó là vấn đề kho vận của quốc gia Nam Mỹ này và sự bất đồng giữa tập đoàn dầu khí quốc gia Venezuela (PDVSA) và tập đoàn năng lượng quốc gia Algeria (Sonatrach).

Những vấn đề về kho vận được nhắc đến đầu tiên. Venezuela không có cơ sở hạ tầng cần thiết để tiếp nhận dầu thô nhẹ. PDVSA đã thông báo tới các đối tác về vấn đề ngừng mua dầu thô với lý do trên.

Hồi tháng Một vừa qua, PDVSA đã nối lại việc gọi thầu quốc tế để mua dầu naptha sử dụng như một chất pha. Hãng này cũng đã gọi thầu 3 triệu thùng dầu naptha để có thể tiếp nhận từ tháng Hai đến tháng Bảy tới.

Một nguyên nhân khác đó là sự bất đồng về giá. Vào quý 3/2014, giá bán chính thức dầu của Algeria đã tăng lên. Về phía Algeria, việc ngừng xuất khẩu dầu sang Venezuela đã được khẳng định, tuy nhiên theo đại diện của Bộ Năng lượng và Mỏ nước này, việc xuất khẩu dầu mỏ sang Venezuela sẽ được nối lại trong năm nay hoặc chậm nhất là năm 2016. Giả thuyết mà phía Algeria có thể tin vào đó là việc mua dầu naptha sẽ làm tăng gánh nặng tài chính của Venezuela.

Giá dầu thô sụt giảm đang làm cho tình hình tại Venezuela trở nên phức tạp. Hoạt động xuất khẩu dầu đóng góp tới 96% nguồn thu ngoại tệ của quốc gia Nam Mỹ này. Vì thế, việc giá dầu thô giảm mạnh đang gây ảnh hưởng rất lớn đến nguồn thu ngân sách của Venezuela./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục