Venezuela rút sự công nhận ngoại giao với Đại biện lâm thời Costa Rica

Chính quyền Venezuela thông báo giới chức nước này đã rút lại sự công nhận ngoại giao đối với Đại biện lâm thời của Costa Rica tại Caracas là Danilo Gonzalez
Venezuela rút sự công nhận ngoại giao với Đại biện lâm thời Costa Rica ảnh 1Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. (Nguồn: Reuters)

Theo hãng Sputniknews, chính quyền Venezuela thông báo giới chức nước này đã rút lại sự công nhận ngoại giao đối với Đại biện lâm thời của Costa Rica tại Caracas là Danilo Gonzalez, đồng thời lên án quốc gia Trung Mỹ này vì đã cho phép phe đối lập Venezuela kiểm soát Đại sứ quán của Venezuela ở thủ đô San Jose của Costa Rica.

Thông báo nêu rõ: "Chính phủ Venezuela đã quyết định rút lại sự công nhận ngoại giao đối với Danilo Gonzalez Ramirez, người giữ vị trí Đại biện lâm thời của Cộng hòa Costa Rica ở Venezuela."

[Venezuela phản đối các biện pháp trừng phạt mới của Canada]

Thông báo còn cho hay chính quyền Costa Rica đã vi phạm những điều khoản của Công ước Vienna về quan hệ ngoại giao "khi để xảy ra việc dùng vũ lực chiếm Đại sứ quán của chúng ta tại San Jose."

Trước đó hồi tháng 2, truyền thông đưa tin một đại sứ do lãnh đạo phe đối lập Venezuela Juan Guaido, người tự phong là Tổng thống lâm thời Venezuela, chỉ định đã kiểm soát Đại sứ quán Venezuela tại Costa Rica.

Trong khi đó, chính quyền Costa Rica đã đề nghị 3 nhà ngoại giao do đương kim Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro chỉ định rời khỏi nước này trước ngày 15/4./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục