Venezuela sốc vì vụ Hoa hậu bị bắn chết

Venezuela sốc vì vụ Hoa hậu bị bắn chết trước mặt con

Hoa hậu Venezuela 2004 Monica Spear cùng bạn trai đã bị bắn chết trong một vụ cướp, khiến dư luận quốc gia Nam Mỹ này rúng động.
Venezuela sốc vì vụ Hoa hậu bị bắn chết trước mặt con ảnh 1Monica Spear là Hoa hậu Venezuela 2004

Nhà chức trách Venezuela ngày 7/1 cho biết các tay súng đã bắn chết cựu Hoa hậu Monica Spear cùng bạn trai người Anh ngay trước mặt cô con gái 5 tuổi của họ. Bản thân cháu bé cũng bị thương sau vụ tấn công. 

Monica Spear (29 tuổi) và bạn trai hơn cô 10 tuổi, Thomas Henry Berry đã bị giết trong một vụ cướp khi xe của họ bị hỏng trên xa lộ ở phía Tây Bắc Venezuela vào cuối ngày 6/1.

Cô con gái Maya Berry Spear bị thương ở chân phải, nhưng đã ổn định sau khi được điều trị y tế.

Theo Bộ trưởng Nội vụ Miguel Rodriguez, năm người đã lập tức bị bắt và bị thẩm vấn do có liên quan tới vụ án.

Giám đốc cảnh sát pháp y Jose Gregorio Sierralta cho hay gia đình đang đi trên con đường thơ mộng khi chiếc xe cán phải một vận nhọn và phải dừng lại. Đã có phỏng đoán rằng nhóm tội phạm cố tình rải đinh để tổ chức cướp.

Spear đã vẫy xe nhờ một xe cứu hộ giúp đỡ. Người này đã dừng lại để hỗ trợ họ tại cung đường nằm giữa Puerto Cabello và Valencia ở bang Carabobo.

Nhưng khi hai người đàn ông trên xe tải đang điều hành chiếc cần cẩu của họ để kéo xe bị hỏng, năm gã đàn ông có vũ trang đã đột ngột xuất hiện.

Hoảng sợ, hai người này bỏ chạy tới một đồn cảnh sát nằm cách đó 1,5km, trong khi gia đình Spear khóa chặt cửa xe để chống những tên cướp.

Các tay súng sau đó đã "bắn nhiều phát đạn vào chiếc xe" trước khi bỏ đi mà không cướp gì.

Cơ quan điều tra đã tạm giữ xe của nhà Spear và lấy lời khai từ hai người tài xế xe cứu hộ.

Spear, người từng lọt vào vòng tứ kết cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2005, đã xuất hiện trong các phim truyền hình "Pasion Prohibida" ("Đam mê bị ngăn cấm") và "Flor Salvaje" ("Bông hoa hoang dại") của đài Telemundo.

Nữ diễn viên này sống ở Mỹ và đang về Venezuela để nghỉ cùng chồng vào thời điểm bị bắn chết. Trong mấy ngày qua, cô đã tải lên nhiều đoạn video về vùng nông thôn tươi đẹp và cả ảnh cô đang cưỡi ngựa lên Instagram.

Chồng cô sinh ra ở Anh, nhưng đã được cấp quốc tịch Venezuela.

"Đây là một vụ thảm sát" - Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tuyên bố. Ông từng thề sẽ trấn áp tình trạng phạm tội hình sự xuất hiện nhiều ở Venezuela khi tranh cử hồi năm ngoái - "Bạo lực với mức độ này là căn bệnh của chúng ta".
 
Maduro đã kêu gọi các thị trưởng và thống đốc khẩn cấp họp trong 8/1 để cùng hành động chống tội phạm.

"Tôi nhận trách nhiệm ở mức cao nhất" - ông Maduro nói, cảnh báo rằng những kẻ giết người sẽ bị trừng phạt bởi bàn tay thép.

Venezuela là một trong những nước có tỷ lệ giết người cao nhất thế giới. Bộ Nội vụ nước này cho biết, con số này là 39 vụ/100.000 dân.

Lãnh đạo phe đối lập Henrique Capriles đã kêu gọi ông Maduro, "dẹp bỏ bất đồng và đoàn kết thành một khối chống lại tình trạng mất an ninh".

Vụ sát hại nhằm vào nhà Spear đã gây sốc cho các nghệ sĩ khác ở Venezuela, đất nước vốn mê phim truyền hình và những người đẹp tầm cỡ Hoa hậu Hoàn vũ mà họ tạo ra.

Giám đốc phim truyền hình của Telemundo là Leonardo Padron nói rằng ông đã "rất buồn, sợ hãi, không thể nói nên lời về vụ sát hại Monica Spear".

Telemundo, một mạng truyền hình tiếng Tây Ban Nha hàng đầu ở Mỹ, đã ra thông báo nói rằng đài "sốc và buồn bã trước tội ác kinh khủng đã nhắm tới Monica Spear và gia đình cô."

Jencarlos Canela, bạn diễn của Spear trong "Pasion Prohibida" cũng lên Twitter bày tỏ nỗi đau buồn: "Tôi chẳng thể nói nên lời. Tôi sẽ nhớ bạn mình@MonicaSpear."

Về con gái của Spear, anh viết thêm: "Maya xinh đẹp của chú, chú yêu cháu. Chúng ta sẽ không đơn độc!"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục