Venezuela tăng cường bảo vệ biên giới với Colombia

Venezuela thành lập Bộ Tham mưu dân-quân sự bảo vệ biên giới với nước láng giềng Colombia trước việc buôn lậu hàng hóa và ma túy.
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ngày 1/8 đã công bố quyết định thành lập Bộ Tham mưu dân-quân sự để bảo vệ khu vực biên giới với nước láng giềng Colombia trước các hoạt động buôn lậu hàng hóa và buôn ma túy.

Phát biểu sau cuộc họp với giới chức quân sự cấp cao và thống đốc các bang nằm sát biên giới, ông Maduro khẳng định Bộ Tham mưu mới này có trách nhiệm và quyền hạn đặc biệt để bảo đảm an ninh trật tự và đời sống của nhân dân vùng biên giới.

Tổng thống Maduro cũng đã quyết định bổ nhiệm Trung tướng Wilmer Barrientos, nguyên Tư lệnh Tác chiến chiến lược của lực lượng vũ trang Venezuela, làm Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu dân-quân sự vùng biên giới.

Nhà lãnh đạo Venezuela cũng cho biết, cơ quan chức năng nước này đang soạn thảo những quy định mới, bổ sung cho Luật bảo vệ không phận, nhằm ngăn chặn và chấm dứt các vụ xâm phạm không phận Venezuela do các băng nhóm buôn ma túy thực hiện.

Khu vực biên giới kéo dài hơn 2.000km giữa Venezuela và Colombia có nhiều cửa khẩu giao thương quan trọng giữa hai nước, song cũng có nhiều vùng rừng núi hiểm trở, là nơi các tổ chức tội phạm tận dụng để tiến hành các hoạt động buôn bán ma túy hoặc lẩn trốn sự truy quét của cơ quan chức năng hai nước.

Ngoài ra, các nhóm bán quân sự từ Colombia cũng thường thâm nhập qua khu vực này vào lãnh thổ Venezuela để thực hiện những hành động phạm pháp./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục