Venezuela tăng cường liên minh chiến lược với Nga

Venezuela khẳng định sẽ tăng cường liên minh chiến lược với Nga trong nỗ lực thúc đẩy xây dựng một thế giới đa trung tâm và đa cực.
Phát biểu khai mạc cuộc họp lần thứ 9 Ủy ban liên chính phủ Nga-Venezuela tại bang Táchira ngày 3/4, quyền Tổng thống Nicolás Maduro khẳng định Venezuela sẽ tăng cường liên minh chiến lược với Nga trong nỗ lực thúc đẩy xây dựng một thế giới đa trung tâm và đa cực.

Ông Maduro nhấn mạnh cố Tổng thống Hugo Chávez đã xây dựng một chính sách đối ngoại phù hợp với xu hướng thời đại nhằm tạo ra một thế giới đa trung tâm và đa cực, và với tinh thần đó Caracas sẽ tiếp tục vun đắp quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước.

Ông xác nhận sau khi thắng cử trong cuộc bầu cử tổng thống tháng tới, ông sẽ thăm Nga để dự hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn các nước xuất khẩu khí đốt, sẽ diễn ra vào đầu tháng Bảy năm nay.

Cuộc họp liên chính phủ lần này do Ngoại trưởng Venezuela Elías Jaua và Bộ trưởng công thương Nga Denis Manturov chủ trì. Hai bên đã đánh giá kết quả thực hiện các thỏa thuận đã ký trong các lĩnh vực như xây dựng nhà ở và thương mại, đồng thời bàn kế hoạch hợp tác trong thời gian tới về năng lượng, dầu khí và quốc phòng...

Tại lễ bế mạc cuộc họp, đại diện của tập đoàn dầu khí quốc gia Pdvsa của Venezuela và tập đoàn Uralmash của Nga đã ký bản ghi nhớ về nghiên cứu khả năng liên doanh sản xuất mũi khoan và thiết bị dầu khí tại quốc gia Nam Mỹ.

Cùng ngày, Công báo của Venezuela cho biết Quốc hội nước này đã phê chuẩn việc thành lập một liên doanh giữa công ty CVP thuộc Pdvsa và công ty OJSC Oil Company Rosneft của Nga nhằm sơ chế dầu được khai thác tại một khu vực rộng 342km2 thuộc Dải dầu khí Orinoco, khu vực có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới./.

Quang Sơn/Buenos Aires (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục