Venezuela thành lập các nhóm tự vệ để đề phòng cánh hữu tấn công

Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro đã tuyên bố thành lập 99 Khu Phòng thủ toàn diện kết hợp các đội dân quân tham gia bảo đảm toàn vẹn lãnh thổ và giữ gìn an ninh.
Venezuela thành lập các nhóm tự vệ để đề phòng cánh hữu tấn công ảnh 1Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro (giữa) cùng các tướng lĩnh quân đội. (Ảnh: Reuters)

Ngày 24/10, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro đã tuyên bố thành lập 99 Khu Phòng thủ toàn diện (ADI), cấu trúc tích hợp các đội dân quân thành một lực lượng mới tham gia bảo đảm toàn vẹn lãnh thổ và giữ gìn an ninh.

Phát biểu trong buổi lễ, nhà lãnh đạo cánh tả này cho biết đưa ra quyết định trên trong bối cảnh các lực lượng hữu khuynh đối lập đang gia tăng các hành động tấn công nhằm gây bất ổn đất nước.

Ông Maduro nhấn mạnh đây là một bước đi nữa nhằm củng cố khối đoàn kết dân sự-quân sự, nền tảng an ninh của Venezuela theo học thuyết mới.

Các ADI sẽ bổ sung cho các cơ chế theo mô hình này đang hoạt động như Khu vực Phòng thủ toàn diện chiến lược (REDI) và Vùng Phòng thủ toàn diện (ZDI).

Cùng ngày, Tổng thống Maduro và Bộ trưởng Quốc phòng Vladimir Padrino đã đi kiểm tra 200 xe chiến thuật mới nhập khẩu và thị sát 75 đơn vị kiểm soát trật tự công cộng, mới được thành lập trong Lực lượng vũ trang Venezuela./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục